Lĩnh 36 tháng tù vì trộm thẻ tín dụng của bạn cùng phòng

(PLO) - Ngày 18/1/2018, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Koh Yik Siang John (SN 1988, quốc tịch Malaysia) ra xét xử về hành vi Trộm cắp tài sản. John chính là người trộm thẻ tín dụng của hai người bạn cùng phòng khách sạn với anh ta khi họ tới Việt Nam du lịch.
Bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh VOV
Bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh VOV

Theo cáo trạng, ngày 16/8/2017, John nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) với mục đích du lịch. Sau đó, anh ta tới thuê phòng tập thể tại một khách sạn ở khu vực phố cổ. Quá trình ở tại đây, John thấy chị ALanna Maire Pearce (SN 1989, quốc tịch Canada) ở giường đối diện có để 1 túi thổ cẩm trong tủ cá nhân không khóa nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Khoảng 10h30’ ngày 18/8/2017, John tiến tới trộm túi thổ cẩm trên của nữ du khách người Canada, giấu vào balo rồi rời khách sạn. Sau đó, tên trộm người Malaysia lấy thẻ tín dụng của nữ du khách người Canada mang đi mua 2 điện thoại iPhone 7 với tổng số tiền khoảng 31 triệu đồng. Tối cùng ngày, anh ta mang 2 điện thoại trên đi bán lấy 26 triệu đồng để hôm sau đi chơi bài tại một khách sạn hạng sang.

Thua hết số tiền trên, John quay về khách sạn mình đang ở nghỉ. Tại đây, anh ta thấy tủ đồ của anh Pedro Shem Wham Cha (SN 1990, quốc tịch Brazil/Korea) cạnh giường John bị hở nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khi thấy không còn ai ở trong phòng, John tiến tới mở tủ lấy trộm 900 USD, 1 tờ séc, 1 thẻ tín dụng AMEX, 1 điện thoại iPhone và hơn 2,1 triệu đồng. Sau đó, John đến siêu thị điện máy Nguyễn Kim (ở Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm) mua điện thoại iPhone 7 Plus với giá gần 21 triệu đồng. Xong việc, anh ta quay lại khách sạn Movempic tiếp tục chơi bài, thua hết 900 USD vừa trộm cắp được.

Hết tiền, tên trộm người Malaysia lại mang điện thoại vừa mua lúc sáng đi bán đượcc gần 17 triệu đồng. Bán xong anh ta mang tiền đi chơi bài tiếp. Cạn tiền, John lấy thẻ vừa trộm được của anh Pedro Shem Wham Cha quay lại Nguyễn Kim mua điện thoại tiếp. Không mua được vì thẻ đã bị khóa, John vứt thẻ đi, sau đó quay về khách sạn nghỉ thì bị kiểm tra, bắt giữ.

Cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền John trộm cắp là gần 85 triệu đồng. Với hành vi này, John bị TAND Hà Nội tuyên 36 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. 

Đọc thêm