Lĩnh án 7 năm tù vì trộm tiền của nữ đồng nghiệp

(PLO) - Ngày 16/11, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Văn Nhẫn (SN 1988, quê Văn Lâm, Hưng Yên) ra xét xử sơ thẩm về tội Trộm cắp tài sản. Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thị Phương (ở Hà Đông). Chị Phương là đồng nghiệp cùng công ty với Nhẫn.
Nguyễn Văn Nhẫn tại tòa. Ảnh ANTĐ
Nguyễn Văn Nhẫn tại tòa. Ảnh ANTĐ

Theo cáo trạng, Nhẫn là lái xe trong công ty chị Phương.  Sáng 14/4, Nhẫn được công ty phân công đưa chị Phương và một người khác tới công ty đối tác ở quận Đống Đa làm việc. Lúc đi, chị Phương có mang theo 990 triệu đồng để sau việc của công ty sẽ mang đi giải quyết việc cá nhân.

Khi đến công ty đối tác, chị Phương không mang tiền và điện thoại Vertu vào cùng mà để lại trên xe và nhờ Nhẫn trông hộ.

Nhẫn đồng ý nhưng sau đó anh ta bị mờ mắt trước đồng tiền nên đã ôm bọc tiền nữ đồng nghiệp nhờ trông hộ lái xe bỏ đi. Sau đó, Nhẫn bỏ xe ở quận Thanh Xuân, ôm tiền trốn vào Nam. Vài ngày sau anh ta ra Bắc, về Hưng Yên thì bị bắt.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Nhẫn 7 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. 

Đọc thêm