Lĩnh án vì trộm cây hoa giấy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cùng đồng bọn đi đào trộm cây hoa giấy, Long phải trả giá bằng 16 tháng tù.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

Ngày 13/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lâm Hoàng Long (SN 1990, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị hại trong vụ án là 1 doanh nghiệp ở Hà Nội.

Theo bản án sơ thẩm, Lâm Hoàng Long có mối quan hệ quen biết với Bùi Văn Tiến (SN 1982, ở Mỹ Hào, Hưng Yên). Long đã cùng Tiến thực hiện nhiều vụ trộm cây trên địa bàn TP Hà Nội.

Tài liệu điều tra thể hiện, đầu tháng 10/2020, Long dùng xe máy điện chở Tiến mang theo thuổng và cưa đến đường Đàm Quang Trung (quận Long Biên). Khi đến trước số nhà 12-14 Đàm Quang Trung, Tiến chui vào bụi cây hoa giấy cắt cành và đào được 3 gốc cây hoa giấy. Tiến cất vào trong bụi cây rồi cùng Long đi về nhà. 

Đến khoảng 2h30 sáng hôm sau, Long thuê xe ôm cùng Tiến quay lại chở 3 cây hoa giấy trên, mang bán cho Nguyễn Đăng Trọng được 1,5 triệu đồng. Số tiền bán được cây, cả hai chia nhau.

Sau phi vụ trên, khoảng giữa tháng 10/2020, Long tiếp tục chở Tiến đến Đảo cây xanh số 3 đường Cổ Linh. Tại đây, Long đứng cảnh giới cho Tiến chui vào bụi đào khóm hoa giấy 5 gốc. Sau khi đào được, cả hai đi về nhà. Đến khoảng 6h30 hôm sau, Long và Tiến thuê xe ba gác tới chở cây hoa giấy đến bán cho Trọng, lấy tiền chia nhau.

Hành vi của Long bị phát giác trong quá trình lực lượng chức năng điều tra hành vi của Tiến khi người này bị bắt quả tang lúc rạng sáng 3/11/2020. Theo đó, khoảng 3h sáng ngày 3/11/2020, tổ công tác Công an phường Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội) làm nhiệm vụ tại khu vực đường Hồng Tiến (phường Bồ Đề) phát hiện, bắt quả tang Bùi Văn Tiến đang có hành vi đào, cắt cành 1 cây hoa giấy được trồng ở dải phân cách trước số nhà 206 đường Hồng Tiến nhằm trộm cây. 

Tổ công tác còn phát hiện 1 cây hoa giấy đã bị cắt cành đào lên để ở dải phân cách trước số nhà 208 đường Hồng Tiến. Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ tang vật và đưa Tiến về trụ sở giải quyết.

Tại cơ quan điều tra, Tiến đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, Tiến còn khai đã thực hiện 3 vụ trộm cắp cây cùng Lâm Hoàng Long.

Cơ quan chức năng xác định Lâm Hoàng Long và Tiến đã cùng nhau thực hiện 3 vụ trộm cắp 12 cây hoa giấy của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội với tổng giá trị tài sản hơn 19 triệu đồng. Ngoài ra, Tiến còn tự mình thực hiện 1 vụ trộm 2 cây hoa giấy của Công ty CPĐTXD và KD BĐS Thiên Đường trị giá gần 8 triệu đồng.

Với hành vi nêu trên, Tiến và Long bị HĐXX TAND quận Long Biên tuyên phạt mức án lần lượt là 28 tháng tù và 20 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Sau phiên tòa sơ thẩm Long kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Nhận thấy bị cáo thành khẩn khai báo, mức án sơ thẩm có phần nghiêm khắc nên HĐXX TAND TP Hà Nội đã chấp nhận kháng cáo, giảm cho bị cáo Long 6 tháng tù xuống còn 14 tháng tù.

Đọc thêm