Lợi dụng lòng tin chiếm đoạt hàng loạt xe phân khối lớn

(PLO) - TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Trần Trọng Trung (SN 1979, ở TP Hải Dương) ra xét xử về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là 4 cá nhân nhờ Trung bán hộ mô tô phân khối lớn.

Theo cáo trạng, năm 2010, Trần Trọng Trung mở Công ty cổ phần Megabike chuyên kinh doanh xe mô tô phân khối lớn, phụ kiện, phụ tùng xe máy phân khối lớn. Do làm ăn thua lỗ, vay nợ tiền nhiều người, Trần Trọng Trung đã đem bán, cầm cố xe mô tô của những người ký gửi lấy tiền rồi bỏ trốn.

Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng cuối tháng 9/2013, Trung được anh Phan Việt Anh (SN 1975, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) nhờ bán giúp chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda CBR600 màu đỏ với giá 250 triệu đồng. Trung nhận lời, sau đó cùng anh Nguyễn Văn Hải (SN 1983, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đến nhận xe và giấy tờ đăng ký xe.

Sau đó Trung bán cho Đoàn Quốc Huy (SN 1985, ở quận Đống Đa, Hà Nội) với giá 243 triệu đồng, nhờ Hải thực hiện thực hiện giao dịch. Cầm tiền, Trung đưa cho anh Hải 1 triệu đồng tiền công bán hộ xe. Số tiền này sau đó được Trung sử dụng cá nhân hết, không đưa lại cho chủ xe.

Cơ quan chức năng xác định, trong thời gian từ tháng 9/2013 đến tháng 11/2013, Trần Trọng Trung đã nhận 4 mô tô các loại với tổng giá trị tài sản gần 900 triệu đồng của 4 người bằng thỏa thuận và hợp đồng ký gửi. Sau đó, Trung đã đem bán, cầm cố các xe trên lấy tiền rồi chiếm đoạt, bỏ trốn.

Quá trình lẩn trốn, Trung xuất cảnh sang Quảng Đông (Trung Quốc) làm lao động tự do. Đến cuối năm 2017, Trung bị Công an Trung Quốc phát hiện, trả về Việt Nam. Bị đưa ra xét xử, Trung thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Với hành vi trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trung 12 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đọc thêm