Lừa bán vé máy bay giá rẻ, 'nữ quái' lĩnh 17 năm tù

(PLVN) - Đưa ra thông tin gian dối về vé máy bay quốc tế giá rẻ, Vân Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt của đối tác gần 7,4 tỷ đồng.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ngày 11/10, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Bùi Thị Vân Anh (SN 1989, ở Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây không phải lần đầu tiên cô ta hầu tòa.
Trước đó, hồi tháng 8/2017, Vân Anh bị TAND huyện Sóc Sơn tuyên phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Trọng Hoàng (SN 1986, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Tài liệu điều tra thể hiện, thông qua mối quan hệ xã hội, năm 2017, Bùi Thị Vân Anh có quan hệ làm với anh Nguyễn Trọng Hoàng. Quá trình làm ăn, Vân Anh nói với anh Hoàng mình là nhân viên bán vé máy bay của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, có nguồn mua vé máy bay bán lẻ của các chuyến trong nước và quốc tế rẻ hơn so với thị trường.
Thấy Vân Anh chào bán vé giá rẻ, anh Hoàng đã đồng ý mua để kinh doanh. Việc làm ăn giữa hai người diễn ra đúng như đôi bên thỏa thuận. Tuy nhiên, từ tháng 2/2018 đến tháng 4/2018, do cần tiền để ăn tiêu và trả nợ, Vân Anh đã nói dối đối tác, tiến tới chiếm đoạt tiền của anh Hoàng.
Vân Anh nói dối anh Hoàng mình có khả năng mua toàn bộ vé cả chặng chuyến bay quốc tế với giá rẻ hơn so với thị trường của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines). Sau đó, Vân Anh rủ anh Hoàng cùng đầu tư tiền để kinh doanh vé toàn chuyến.
Vân Anh đã gửi thông tin về 6 chuyến bay quốc tế cho anh Hoàng để anh Hoàng góp vốn. Tin tưởng, anh Hoàng đã chuyển tiền cho Vân Anh để cùng kinh doanh.
Nhận tiền xong, Vân Anh không sử dụng đặt mua vé toàn tuyến theo như thỏa thuận nhưng sau đó vẫn trả tiền lãi, gốc và đưa thêm một phần tiền của mình cho anh Hoàng. Khi đưa, Vân Anh nói đây là tiền lãi, mục đích để anh Hoàng tin là lãi thật, đưa nhiều tiền hơn.
Khi đã tạo được sự tin tưởng của anh Hoàng, Vân Anh tiếp tục đưa ra thông tin gian dối có thể mua được vé toàn chuyến của 19 chuyến bay quốc tế, tiếp tục rủ anh Hoàng chung vốn. 
Trong thời gian từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2018, anh Hoàng đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Vân Anh tổng số gần 7,4 tỷ đồng. Nhận tiền xong, Vân Anh không đặt mua vé máy bay đi quốc tế như đã thỏa thuận mà sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân. 
Đến hạn, không thấy đối tác chuyển vé, anh Hoàng đã tìm Vân Anh để đòi lại nhưng không được vì cô ta bỏ trốn. Với hành vi trên, sau khi nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vân Anh 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cộng với bản án 36 tháng tù treo của TAND huyện Sóc Sơn, Vân Anh buộc phải chấp hành hình phạt chung của 2 bản án là 20 năm tù.

Đọc thêm