Minh "Sâm" và đồng bọn đồng loạt nhận tội

(PLO) - Sau khi công tố viên đưa ra quan điểm luận tội, tất cả các bị cáo trong vụ án xét xử trùm buôn gỗ Minh Sâm và đồng phạm đều không tranh luận gì mà thừa nhận hành vi phạm tội theo đúng bản cáo trạng truy tố, đồng thời mong muốn HĐXX cho hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Các bị cáo nghe VKS luận tội.
Các bị cáo nghe VKS luận tội.

Tiếp tục phiên xử vào chiều ngày 1/6, các bị cáo bị truy tố về tội Cưỡng đoạt tài sản, gồm Nguyễn Thu Hằng (SN 1992 – con gái Minh Sâm), Trần Thái Sơn (SN 1991 – con rể Minh Sâm), Vũ Quốc Khánh (SN 1990, trú tại Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn); Nguyễn Văn Hòa (SN 1975, trú tại tổ 14, phường Tích Lương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên); và Nguyễn Tiến Thắng (SN 1960, trú tại xóm Chùa, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đều thừa nhận hành vi phạm tội theo đúng như bản cáo trạng truy tố.

Clip VKS luận tội bị cáo Nguyễn Ngọc Minh và đồng phạm:

Tại tòa, bị cáo Quách Văn Lộc (SN 1975, trú tại thôn Thượng, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, theo Điều 230 – BLHS khai nhận chỉ trông nom các xe chở gỗ gửi qua đêm chứ không trực tiếp tham gia thu phí.

Kết thúc phần xét hỏi, chủ tọa Phạm Minh Tuyên - Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh quay sang hỏi những người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, hầu hết những người này đều không có mặt tại tòa nên HĐXX cho rằng việc này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên đề nghị công tố viên đưa ra quan điểm luận tội đối với các bị cáo.

Theo vị đại diện VKS, bị cáo Nguyễn Ngọc Minh là người cầm đầu nên cần thiết phải có hình phạt và mức án cao hơn so với các bị cáo khác để nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Đối với các bị cáo khác bị truy tố về tội Cưỡng đoạt tài sản, trong quá trình điều tra cũng như tại tòa đều khẳng định việc truy tố theo bản cáo trạng là đúng người, đúng tội đúng pháp luật.

Từ đó, công tố viên đề nghị các mức án đối với các bị cáo theo đúng hành vi phạm tội.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Minh bị đề nghị mức án từ 20 tháng đến 30 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thu Hằng 17 tháng 9 ngày tù, bị cáo Trần Thái Sơn 18 tháng 6 ngày tù. Các bị cáo còn lại lĩnh từ 12 – 15 tháng treo đến 18 tháng 13 ngày tù giam.

Riêng đối với bị cáo Quách Văn Lộc bị đề nghị mức án 18 tháng 6 ngày về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 1, Điều 230 BLHS.

Chuyển sang phần tranh luận, HĐXX đưa ra câu hỏi: "Các bị cáo có tranh luận hay phản bác gì với phần luận tội của VKS hay không?". Bị cáo Nguyễn Ngọc Minh cùng các bị cáo khác đều đồng loạt không có bất cứ tranh luận gì.

HĐXX quyết định 9h ngày mai (2/6) sẽ tuyên án.

Báo PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin

Đọc thêm