Môi giới bán dâm giá 15 triệu, “tú bà” sinh viên lĩnh 36 tháng tù

(PLVN) - Sau bục khai báo, L khai mình là sinh viên một trường đại học nổi tiếng tại Hà Nội. Thế nhưng thay vì chăm chỉ học hành, cô lại khiến bản thân vướng lao lý vì môi giới bán dâm giá 15 triệu đồng.

Ngày 18/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Thanh L (tỉnh BN) ra xét xử về tội Môi giới mại dâm. L là tú bà đã môi giới cho 2 gái bán dâm đi khách với giá 15 triệu đồng.

Sau bục khai báo, bị cáo Nguyễn Thị Thanh L thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. L cũng nói mình là sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Nghe vậy, chủ tọa hỏi bị cáo có gì chứng minh không, L nói có thẻ sinh viên. Quá trình xét xử, L xin HĐXX xử mình mức án nhẹ mà không tranh luận gì.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2018, Nguyễn Thị Thanh L thuê một căn hộ tại quận Hoàng Mai, Hà Nội ở và nhiều lần đi bán dâm để kiếm tiền ăn tiêu. Quá trình bán dâm, L quen biết với một số gái bán dâm là Trần Thị Phương Thảo (SN 1992, ở quận Long Biên, Hà Nội) và Lâm Thảo Như (SN 1997, quê Bình Tân, TP HCM, thuê nhà sống ở Hà Nội).

Khoảng 12h ngày 3/1/2019, L cùng Nguyễn Việt Hà (ở Thường Tín, Hà Nội, là khách từng mua dâm L) và 2 người đàn ông khác tên Nguyễn Huy Thức và Cao Văn Huy đến một nhà hàng ở Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) ăn uống. Trong lúc ăn uống, Hà rủ L đi mua bán dâm. Thấy vậy, L hỏi có những ai cần mua dâm. Nhận được câu trả lời của 3 người đàn ông, L nói sẽ gọi thêm 2 gái bán dâm nữa, giá “đi khách” là 15 triệu đồng/người/lần mua dâm.

Hà, Thức và Huy đều đồng ý. Sau đó, Hà và Huy mỗi người đưa cho Thức 15 triệu đồng để anh ta chuyển khoản cho L. Nhận được tin báo có 45 triệu đồng về tài khoản của mình, L gọi điện cho Trần Thị Phương Thảo và Lâm Thảo Như bảo họ đi bán dâm. Tú bà cũng nói luôn với 2 gái bán dâm mình sẽ “cắt” lại của mỗi người 3 triệu đồng tiền công môi giới. Hai gái “bán hoa” đều đồng ý.

Sau đó, theo hướng dẫn của L, họ đến một khách sạn ở phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để bán dâm. Khoảng 15h cùng ngày, Thảo và Như gặp L cùng 3 người đàn ông có nhu cầu “vui tới bến”. Sau đó, Thảo và Thức, L và Hà, Như và Huy vào 3 phòng khác nhau của khách sạn thực hiện hành vi mua bán dâm. Đang “vui vẻ”, họ bị tổ công tác thuộc phòng cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội kiểm tra hành chính, phát hiện bắt quả tang.

Từ lời khai của gái bán dâm, khách mua dâm, L bị khởi tố, truy tố và đưa ra xét xử về tội “Môi giới mại dâm”. Với hành vi trên, L bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 36 tháng tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Đối với 2 gái bán dâm, cơ quan chức năng chỉ xử phạt hành chính họ với mức phạt 200.000 đồng còn 3 khách mua dâm bị xử phạt hành chính mỗi người 500.000 đồng.

Đọc thêm