Nam thanh niên mua dao tìm giết người yêu

(PLVN) -Sáng 4/5, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 42 tháng tù giam đối với bị cáo Phạm Đình Hải (SN 1995, ngụ xã Nam Yang, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) về tội “Giết người”.
Bị cáo Hải tại phiên xét xử
Bị cáo Hải tại phiên xét xử

Cáo trạng thể hiện, từ năm 2010 Hải có mối quan hệ tình cảm yêu đương với chị Trần Thị Nhung (SN 1995, ngụ cùng xã với Hải). Năm 2017, mặc dù Nhung nhiều lần đề nghị chia tay nhưng Hải không đồng ý.

Vì bị Hải đe dọa sẽ giết cả nhà nên Nhung không dám chia tay.

Ngày 1/1/2020, Hải phát hiện Nhung đã có người yêu mới nên nhiều lần nhắn tin đe dọa sẽ giết chị và người tình.

Đến ngày 2/1, Hải ra chợ mua 2 con dao Thái Lan rồi đón xe ô tô khách từ Gia Lai đến TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) với mục đích tìm gặp Nhung và tình địch để nói chuyện. Nếu Nhung không chấm dứt mối quan hệ với người yêu mới thì Hải sẽ giết cả 2 người rồi tự sát.

Đến TP. Buôn Ma Thuột, Hải nhiều lần nhắn tin cho Nhung để gặp nhưng đều bị từ chối.

Vào ngày 3/1, Hải mang theo 2 con dao tìm đến nơi ở của Nhung ở khu chung cư Hoàng Anh Gia Lai (TP. Buôn Ma Thuột). Do sợ bị giết nên chị Nhung đã trình báo tất cả sự việc trên đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk. Đối tượng Hải bị bắt và khởi tố ngay sau đó. 

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Hải 3 năm 6 sáng tù giam về tội “Giết người”./.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Đọc thêm