Người chết kẻ đi tù vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc làm đậu hũ

(PLO) - Ngày 28/11/2017, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Vũ Huy Tĩnh sinh năm 1988, quê Nam Định 18 năm tù về tội giết người.
Bị cáo Tĩnh tại phiên tòa.
Bị cáo Tĩnh tại phiên tòa.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 13/10/2016, trong lúc Tĩnh và anh Đinh Quang Vũ (đều là người làm đậu hũ thuê) đang làm cho gia đình chị Linh ở quận Tân Phú thì xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân xuất phát từ việc Tĩnh nói dối chị Linh để ứng 300 ngàn đồng nói để lấy tiền về quê, nhưng thật sự lại dùng vào việc đi chơi.

Hai bên cãi qua cãi lại, Vũ dùng tay đánh vào mặt Tĩnh nhưng không gây thường tích. Bực tức, Tĩnh vào nhà bếp lấy một cây kéo cầm ra ngênh chiến với Vũ. Lúc này anh Vũ cũng chạy đi lấy cây chảo để đánh nhau với Tĩnh.

Dù được người làm chung can ngăn, nhưng cả hai đều xông vào đánh nhau. Kết quả, anh Vũ bị Tĩnh đâm vào lưng gây thủng phổi, tử vong.

Đọc thêm