Người lái xích lô chở tôn làm cháu bé tử vong lĩnh án 6 tháng cải tạo không giam giữ

(PLO) - Hội đồng xét xử đã tuyên án 6 tháng cải tạo không giam giữ đối với ông Đinh Ngọc Thạch - người lái xích lô chở tôn gây ra cái chết cho cháu bé 9 tuổi.
Bị cáo Đinh Ngọc Thạch trong phiên sơ thẩm
Bị cáo Đinh Ngọc Thạch trong phiên sơ thẩm

Như PLVN đã đưa tin, chiều 27/3, TAND quận Hoàng Mai, Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Ngọc Thạch (53 tuổi) về hành vi Vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo Điều 202 Bộ Luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo thành thật khai báo đã chở tôn nhiều năm qua. Ông từng bị xử phạt do "chở hàng cồng kềnh”, song vì cuộc sống quá khó khăn nên vẫn phải dùng nghề này để mưu sinh.

Chiều 23/9/2016, bị cáo đạp xích lô chở tấm tôn dài gần 4m từ phố Trương Định về đường Tân Mai. Khi ông dừng xe ở đường để chờ chủ nhà ra lấy thì có tốp 3 cháu nhỏ đạp xe qua, và một cháu bé đã va phải tấm tôn này, dẫn đến tử vong. Nạn nhân sau này xác định là cháu bé Trần Minh H (9 tuổi).

Bị cáo cũng bày tỏ sự ăn năn, hối hận của mình khi đã gây ra cái chết cho cháu bé.

Tại phiên tòa hôm nay, gia đình người bị hại vắng mặt, ủy quyền cho luật sư tham dự phiên tòa. Luật sư bảo vệ quyền lợi của gia đình bị hại cho rằng, sự việc xảy ra do một phần lỗi của chính quyền địa phương về quản lý xích lô và phản bác quan điểm của luật sư phía bị cáo rằng nạn nhân có lỗi chính.

"Không có luật nào quy định độ tuổi để đi xe đạp”, luật sư phía bị hại nói.

Sau gần một tiếng thẩm vấn, VKS cho rằng bị cáo chở hàng cồng kềnh không đúng quy định nên gây ra vụ tai nạn thương tâm, đề nghị phạt 10-14 tháng tù treo.

Sau 2 tiếng nghị án, tòa xác định bị cáo đã vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tuyên phạt 6 tháng cải tạo không giam giữ.

Đọc thêm