Nhậu xong vào phòng ngủ cưỡng hiếp con gái bạn thân

(PLVN) - Sau chầu nhậu, vợ chồng bạn thân phải đi làm, Giàu giở trò đồi bại  với cháu bé 2 lần.

Ngày 13/2, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP HCM) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 15 năm tù đối với bị cáo Phương Xuân Giàu (SN 1986, quê tỉnh Ninh Thuận) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Lợi dụng vợ chồng bạn thân vắng nhà, Giàu đã hiếp dâm con gái bạn thân
 Lợi dụng vợ chồng bạn thân vắng nhà, Giàu đã hiếp dâm con gái bạn thân

Ngoài bản án hình sự, tòa còn tuyên buộc  bị cáo có trách nhiềm bồi thường 100 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Trước đó, chiều 26/11/2018, vợ chồng ông H. và Giàu tổ chức nhậu tại nhà. Đến tối, vợ chồng ông H. phải đi làm, nhà lúc này chỉ có Giàu với con gái của ông H. là cháu T.H.N.C. (SN 2005).

Lợi dụng vợ chồng bạn đi vắng, Giàu nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu C. Thấy cháu bé ngồi gắn bông mai giả ở phòng khách, Giàu tiến đến ôm và hôn cháu C..

Sợ hãi, cháu C. dùng chân đạp Giàu ra và chạy vào phòng ngủ của gia đình. Giàu chạy theo, cưỡng ép cháu C. để thực hiện hành vi hiếp dâm cháu bé 2 lần.

Hôm sau, cháu C. kể lại toàn bộ sự việc với ba mẹ. Vợ chồng ông H. hỏi Giàu thì Giàu thú nhận. Ông H. đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Giàu.

Tại cơ quan điều tra, Giàu thừa nhận tội. Tuy nhiên tại phiên tòa hôm nay, Giàu bất ngờ thay đổi lời khai khi cho rằng, cháu C. tự nguyện quan hệ tình dục với Giàu, Giàu không ép. Việc bị cáo thừa nhận tội là do bị cáo bị ép cung.

Khi HĐXX đưa ra nhiều bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội của Giàu thì bị cáo này mới thừa nhận tội.

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của Giàu là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự phát triển bình thường của trẻ em gái nên cần tuyên mức án thật nghiêm khắc. Tuy nhiên, xét thấy Giàu có nhân thân tốt, bị cáo không biết chữ để xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Từ nhận định này, HĐXX quyết định tuyên phạt Giàu mức án như trên.

Đọc thêm