Nhiều con bạc Rikvip vay tiền ngân hàng ôm giấc mộng giàu sang

(PLO) - Sau bục khai báo, nhiều bị cáo bị xét xử về tội Đánh bạc khai mình bị thua đến “cháy tài khoản”, vay tiền ngân hàng để chơi.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Ngày 14/11, phiên xét xử bị cáo Phan Văn Vĩnh (SN 1955, cựu tướng Công an), Nguyễn Thanh Hóa (SN 1958, cựu Cục trưởng C50) và 91 người khác bước sang ngày làm việc thứ 3. Trong phần này, HĐXX thẩm vấn các bị cáo bị truy tố tội Đánh bạc.

Có mặt tại tòa, bị cáo Nguyễn Trường Sơn (SN 1985, ở huyện Ba Vì, Hà Nội) khai lúc đầu dùng thu nhập của mình để chơi bạc online để chơi nhưng càng chơi càng thua lỗ. Cuối cùng, anh ta phải vay tiền ngân hàng để chơi nhằm “gỡ gạc”. Song càng chơi, Sơn lại càng thua do bị cuốn hút vào trò chơi. “Chỉ đến khi được cơ quan điều tra hỏi bị cáo mới biết hành vi của mình là sai”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Trường Sơn tham gia đánh bạc và phát sinh giao dịch mua bán Rik trên hệ thống game bài Rikvip, Tip.Club từ ngày 12/5/2016 đến 08/8/2017, với tên đăng nhập là “thanhtroll1234568”, tên hiển thị là “ThanhTrollab”. Về mua bán Rik, Sơn giao dịch với nhiều đại lý khác nhau, nhưng chủ yếu với các đại lý cấp 2 và cấp 1 của Nguyễn Văn Ngọc, với tổng giao dịch mua, bán Rik là 5.014.271.200 rik (tương đương 4,1 tỷ đồng). 

Trong ngày 08/8/2016, Nguyễn Trường Sơn tham gia gần 300 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi Tài - Xỉu, trong đó có 04 phiên đặt cược được trả thưởng từ 60.341.000 rik (tương đương 50 triệu đồng trở lên). Phiên chơi bạc đặt cược cao nhất anh ta được trả thưởng là 99.000.000 rik (tương đương 82 triệu đồng).

Để phục vụ cho việc mua bán rik, Sơn sử dụng 01 tài khoản Ngân hàng BIDV, có tổng số dư tài khoản xấp xỉ 30 triệu đồng.

“Bị cáo khai vay tiền của ngân hàng và người thân để chơi bạc.  Bị cáo vay tiền ngân hàng ghi mục đích vay là gì”, luật sư Trần Hồng Phúc đặt câu hỏi. Bị cáo Sơn đáp: “Vay vì công việc cá nhân, vay của Ngân hàng BIDV”. “Đây cũng chính là ngân hàng bị cáo mở tài khoản giao dịch rik đúng không”, luật sư Phúc tiếp tục. Sơn đáp: “Vâng ạ”.

Trước đó, bị cáo Vũ Minh Quang (SN 1993, ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) cho biết, trong khoảng thời gian bị cáo chơi, tổng số tiền chơi bạc Tip.Club là 25 triệu đồng và đã thua hết sạch số tiền đó. Bị cáo sử dụng 02 tài khoản ngân hàng để mua bán rik phục vụ việc chơi bạc.

Bị cáo Lương Anh Tuấn (SN 1997, ở TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) cũng khai tham gia đánh bạc vì mục đích ăn thua, nhưng tổng kết lại là thua đậm.

Bị cáo Lê Phúc Hà (SN 1990, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) khai tham gia đánh bạc trong hệ thống này từ 1/2016 đến 8/2017. Để đăng nhập vào hệ thống chơi bạc, bị cáo dùng máy tính tại quán internet. Lần thắng bạc cao nhất bị cáo thắng 29,7 triệu đồng sau khi đặt 15 triệu rik. Để có rik chơi bạc, bị cáo thường xuyên mua bán với đại lý Tạ Quang Khoa và chơi theo hình thức Tài – Xỉu. Tuy nhiên, đến thời điểm kết thúc, do thua lỗ nên bị cáo không chịu nộp tiền khắc phục hậu quả.

Quá trình thẩm vấn các bị cáo liên quan tới tội đánh bạc, nữ chủ tọa nhận được thông tin ông Phan Văn Vĩnh mệt nên cho bị cáo này vào phòng y tế để chăm sóc sức khỏe./.

Đọc thêm