Nhóm 'cẩu tặc' cưỡng hiếp hai thiếu nữ Hà Nội

(PLVN) - Dự kiến hôm nay (10/4), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Kiều Văn Tùng (SN 1992), Lê Minh Đức (SN 1994) và Lê Hoài Nam (SN 1996) cùng ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội ra xét xử về tội “Hiếp dâm” và “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Bị hại trong vụ án là cháu Hoàng Thị L. (SN 2002) và chị Lò Thị S. (SN 2001).

Tài liệu điều tra thể hiện, khuya 30/1/2018, Tùng, Nam, Đức và Tạ Văn Đạt (SN 1991) rủ nhau đi bắt trộm chó dọc các tuyến đường thuộc khu vực huyện Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây (Hà Nội). Rạng sáng 4/1/2018, nhóm đạo chích chuyển địa bàn sang huyện Ba Vì.

Khi đi đến khu vực thôn Việt Long (xã Tân Lĩnh), cả nhóm thấy xe máy do anh Đinh Công Q (SN 1998, ở huyện Ba Vì) điều khiển chở Hoàng Thị L. và Lò Thị S. từ phía sau vượt lên. Cả nhóm đuổi theo khoảng 1km thì bắt kịp.

Đức xuống xe, rút dao từ chỗ để chân xe máy tiến lại phía anh Q đe dọa. Sợ hãi, anh Q bỏ chạy. Sau đó nhóm thanh niên thay nhau xâm hại hai thiếu nữ. Các nạn nhân sau đó đã đến Công an huyện Ba Vì trình báo sự việc. 

Hơn 4 tháng sau, cơ quan công an mới bắt khẩn cấp Đức, Tùng và Nam. Bởi sau khi xâm hại chị S. và chị L., cùng ngày, Tạ Văn Đạt kể cho anh Nguyễn Hoài Linh (SN 1998, ở xã Vòng Xuyên) nghe về vụ việc song đến 10/5/2018, anh Linh mới tố giác hành vi đồi bại của nhóm thanh niên trên.

Tại cơ quan điều tra, Đức, Tùng và Nam thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng Đạt do đang bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra tách vụ án hình sự, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Đọc thêm