Nhóm đối tượng lĩnh án tù vì "trừ nợ” bằng bạo lực

(PLVN) -  TAND tỉnh Hải Dương đã xét xử sơ thẩm đối với Đinh Tiến Phương (SN 1980, TP Hải Dương) và các đồng phạm về tội Cướp tài sản.

Nội dung vụ án cho biết, Công ty cổ phần QTC Việt Nam (viết tắt là Công ty QTC, địa chỉ tại quận Tây Hồ, Hà Nội) do anh Phan Văn Đức (SN 1978, trú tại TP Hà Nội) là Tổng giám đốc. Công ty QTC có mua bê tông tươi của Trạm trộn bê tông số 2 thuộc Công ty TNHH xây dựng và đầu tư thương mại Hợp Thành (viết tắt là Công ty Hợp Thành, địa chỉ tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Quá trình thanh toán, Công ty QTC còn nợ Công ty Hợp Thành số tiền 553 triệu đồng.

Khoảng 15 giờ ngày 17/6/2019, tại phòng điều hành công trình Công ty ICCONS (khu công nghiệp Đại An 2, TP Hải Dương) với mục đích ép anh Quỳnh trả nợ, Phùng Văn Thành là nhân viên kinh doanh của Trạm trộn bê tông số 2 cùng với Đinh Tiến Phương, Đặng Việt Cường, Đoàn Doãn Đại, Nguyễn Văn Định đã có hành vi đánh, đe dọa và buộc anh Đức phải viết giấy biên nhận vay tiền, giao chiếc xe ô tô Mitsubishi -Triton thuộc sở hữu của Công ty cổ phần QTC Việt Nam, trị giá 540 triệu đồng.

5 bị cáo bị xét xử tội "Cướp tài sản". Ảnh: TAND tỉnh Hải Dương
 5 bị cáo bị xét xử tội "Cướp tài sản". Ảnh: TAND tỉnh Hải Dương

Sau khi bị các đối tượng đánh và lấy xe ô tô,  anh Phan Văn Đức đến bệnh viện khám nhưng không có thương tích gì. Sau đó, anh Đức đã có đơn trình báo gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương.

Qúa trình điều tra xác định, trong vụ án này Đinh Tiến Phương là người khởi xướng, trực tiếp đe dọa, đánh anh Đức và yêu cầu nạn nhân viết giấy vay tiền và giao xe ô tô; Phùng Văn Thành là người tiếp nhận ý chí của Phương chiếm đoạt chiếc ô tô của anh Quỳnh. Các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm thực hành tích cực trong việc đe dọa, đánh nạn nhân, buộc anh Đức phải viết giấy vay tiền và giao xe ô tô.

Căn cứ tính chất, hành vi phạm tội, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Tiến Phương (SN 1980) 15 năm 06 tháng tù, Phùng Văn Thành (SN1984) 15 năm 03 tháng tù, Đặng Việt Cường (SN 1986, cùng trú tại TP. Hải Dương) 14 năm tù, Đoàn Doãn Đại (SN1991) 12 năm tù và Nguyễn Văn Định (SN1996, cùng trú tại tỉnh Hưng Yên) 12 năm tù.

Đọc thêm