Nổ súng thoát thân khi bị kiểm tra hành chính, tên cướp phải 'trả giá'

(PLVN) - Đang bám theo “con mồi”, gặp tổ tuần tra, Lâm nổ súng tháo chạy. Vướng vào bụi cây ngã, tên cướp này bị tổ công tác áp sát, khống chế. Lâm vừa bị tuyên phạt 14 năm tù.

Ngày 14/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Quế Lâm (SN 1970, Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử về các tội: “Cướp giật tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và tội “Chống người thi hành công vụ”. Lâm là người có nhân thân xấu, từng đi tù về các tội “Cướp giật tài sản”, “Gây rối trật tự công cộng”.
Theo cáo trạng, Lâm là đối tượng sống lang thang, không nghề nghiệp. Đầu năm 2016, Lâm mua 1 khẩu súng ngắn quân dụng kèm theo 4 viên đạn với giá 2,5 triệu đồng của một người đàn ông không quen biết ở Lạng Sơn. Ông ta đem súng về cất giấu tại phòng trọ ở phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội). 
Khoảng tháng 6/2016, Lâm mua xe máy Honda Future không có giấy tờ và biển kiểm soát của một người đàn ông không quen biết ở khu vực chợ xe máy cũ phố Chùa Hà (quận Cầu Giấy) để sử dụng làm phương tiện đi cướp giật tài sản, lấy tiền ăn tiêu. 
Khoảng 10h10 ngày 11/8/2017, Lâm mang theo súng đạn, điều khiển xe máy qua nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Long Biên. Khi đến đoạn đường vòng xuyến Cầu Chui (Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội) Lâm thấy một người phụ nữ (không xác định được danh tính) đi xe máy một mình nên bám theo chờ cơ hội chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, chưa kịp “ra tay” với người phụ nữ này, Lâm bị tổ công tác Công an quận Long Biên kiểm tra hành chính vì có biểu hiện nghi vấn. 
Thấy vậy, Lâm bỏ xe máy lại, chạy thoát thân. Vừa chạy, Lâm vừa lấy súng ra, lên đạn, chĩa về phía sau bóp cò bắn. Sau đó, Lâm tiếp tục chạy đến dải phân cách giữa đường. Do vướng vào bụi cây ngã, Lâm bị tổ công tác áp sát, khống chế đưa về trụ sở Công an quận Long Biên.
Qua đấu tranh, Cơ quan điều tra đã xác định trong thời gian từ tháng 10/2014 đến tháng 8/2017, Trương Quế Lâm đã dùng xe máy làm phương tiện thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận Long Biên, chiếm đoạt số tài sản trị giá hơn 400 triệu đồng. 
Bị cáo Lâm tại tòa.
Bị cáo Lâm tại tòa.

Cụ thể, sáng 15/5/2016, Lâm điều khiển xe máy đi đến khu vực đường Đoàn Khuê (Việt Hưng, Long Biên) thì thấy anh Nguyễn Ngọc Sơn đi xe máy, chở theo mẹ là bà Nguyễn Thị Minh Hạnh. Thấy thế, Lâm điều khiển xe máy vượt lên, áp sát bên tay trái của bà Hạnh rồi dùng tay phải giật lấy túi xách của bà Hạnh phóng đi. Anh Sơn phi xe máy đuổi theo nhưng không kịp.

Tương tự thủ đoạn trên, khoảng 9h30 ngày 25/9/2016, Lâm điều khiển xe máy đi trên đường Đào Văn Tập, khu đô thị Vincom (Giang Biên, quận Long Biên). Tại đây, Lâm nhìn thấy chị Nguyễn Thị Huyền My đi xe máy, phía sau chở chị Lê Phương Anh tay trái cầm túi xách nên áp sát, giật lấy tài sản trên tay chị Phương Anh. Bị cướp giật bất ngờ, chị My chở chị Phương Anh đuổi theo và hô “cướp, cướp”. Nghe tiếng hô của cô gái, các nhân viên bảo vệ an ninh khu đô thị Vincom Long Biên ra hỗ trợ bắt giữ nhưng Lâm vẫn chạy thoát…
Ngoài ra, Lâm còn khai nhận đã thực hiện 5 vụ cướp giật khác. Tuy nhiên khi được đưa đến các khu vực để xác định lại hiện trường vụ án, ông ta lại phủ nhận lời khai trước đó của mình. 
Bị đưa ra xét xử, bị cáo Lâm khai nhận hành vi phạm tội của mình, mong HĐXX xem xét, cho mình được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lâm 14 năm tù về bị truy tố.

Đọc thêm