Nữ quái 3 lần thoát án do bị tâm thần

(PLO) - Vừa qua, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt các bị cáo Đàm Quang Cảnh (SN 1972, ở Quảng Ninh) tù chung thân về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Hai bị cáo còn lại là Phạm Bá Ngọc (SN 1986, ở Quảng Ninh) nhận 20 năm tù, Lê Văn Doãn (SN 1981, ở Hải Phòng) lĩnh tù chung thân, cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cảnh vốn là đối tượng buôn ma túy, có nhiều tiền án tiền sự và có quen biết với đối tượng Nguyễn Thị Bình ở Hà Nội. Hai người thuê Ngọc và Doãn vận chuyển ma túy từ nhà Cảnh ở Quảng Ninh về Hà Nội cho Bình. Ngày 29/10/2015, Ngọc và Doãn mang theo gần 1,4 kg ma túy về Hà Nội. Cả hai di chuyển trên xe khách tới bến xe Mỹ Đình thì bị công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bắt giữ. Mở rộng vụ án, các đối tượng khai nhận trước đó đã 1 lần vận chuyển ma túy xuống cho Bình.

Với Nguyễn Thị Bình, đối tượng này đã từng bị TAND thành phố Hà Nội phạt hơn 6 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy vào năm 2008. Đến năm 2012, nữ quái lại bị công an Hà Nội bắt giữ về hành vi bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật. Sau đó, VKSND thành phố Hà Nội ra quyết định chữa bệnh bắt buộc với Bình vì đối tượng mắc bệnh tâm thần.

Đầu năm 2015, Bình lại bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, nữ quái tiếp tục được đi chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện tâm thần trung ương I. 

Sau đó, Bình lại tham gia mua bán ma túy với Đàm Quang Cảnh. Ngày 28/10/2015, Bình được người nhà bảo lãnh khỏi viện tâm thần, cho đi khám phụ sản. Chỉ 2 ngày sau, nữ quái này lại bị bắt.

Tuy vậy, tháng 6/2016, VKSND thành phố Hà Nội ra quyết định đưa Bình đi chữa bệnh bắt buộc, cơ quan điều tra cũng ra quyết định đình chỉ với bị can Bình. 

Đọc thêm