Ôm em họ ngủ rồi giở trò đồi bại, lĩnh 7 năm tù

(PLO) - Ngày 28/2, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Cảnh Em (SN 2000, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) 7 năm tù vì tội “Hiếp dâm trẻ em”.  

Theo cáo trạng, Cảnh Em và bé M.T.T.N. (SN 2012) có quan hệ anh em con cô cậu ruột. Năm 2015 do cha mẹ bé N. đi làm xa nên gửi bé lại cho gia đình Cảnh Em chăm sóc.

Khoảng 19h ngày 22/9/2016 do không có ai ở nhà nên Cảnh Em vào ngủ chung với bé N. Lúc này Cảnh Em nằm ôm bé N. được một lát thì nảy sinh dục vọng và giao cấu với bé N. Bị đau, bé N. la lên thì Cảnh Em dừng lại và bỏ lên gác ngủ.

Đến ngày 24/9/2016 bà Hương (bà ngoại bé N. và cũng là bà nội của Cảnh Em) đến thăm thì N. kể toàn bộ sự việc.

Vụ việc sau đó được trình báo công an. 

Đọc thêm