Phạt tù bí thư xã loan tin sếp 'nhận hối lộ tình dục'

Tòa án buộc tội cựu bí thư đảng ủy xã Quảng Lĩnh đã phát tán thông tin bôi nhọ Bí thư huyện ủy Quảng Xương (Thanh Hóa) tới 20 số máy.
Bị cáo Đinh Trọng Tấn. Ảnh: Lam Sơn.
Bị cáo Đinh Trọng Tấn. Ảnh: Lam Sơn.

Ngày 25/8, TAND huyện Quảng Xương tuyên phạt Đinh Trọng Tấn (37 tuổi, nguyên bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh) 9 tháng tù về tội Vu khống và 18 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bản án xác định, năm 2015, dù được điều động xuống làm Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh, Tấn nhiều lần tới gặp ông Nguyễn Văn Chính, Bí thư Huyện ủy huyện Quảng Xương, xin được giữ chức Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện. Tuy nhiên, nguyện vọng này của bị cáo không được giải quyết.

Cơ quan điều tra cáo buộc, Tấn muốn nhắn tin để bôi nhọ ông Chính nên ngày 5/11/2016 mua một sim rác và soạn nội dung “Bí thư Huyện ủy làm rối loạn tình hình, thâu tóm quyền lực, nhận hối lộ tình dục”… gửi đến 20 số điện thoại.

Ba ngày sau, Tấn tiếp tục soạn tin nhắn với nội dung về việc ông Chính vào khách sạn hạng sang ở Thanh Hóa với một nữ cán bộ huyện và bị chồng cô này bắt quả tang. Tấn chuyển tin này đến 11 cán bộ lãnh đạo trong huyện.

Bí thư huyện Quảng Xương sau đó gửi đơn đề nghị công an điều tra người nhắn tin bôi nhọ. Ba tháng sau, Tấn bị bắt.

Ngoài hành vi vu khống trên, tại phiên tòa, Tấn còn bị cáo buộc nhận 50 triệu đồng tiền đặt cọc với lời hứa lo lót cho một cô gái xin vào làm việc tại Bệnh viện Ung bướu. Chờ lâu không thấy hồi âm, nữ cử nhân thất nghiệp nhiều lần liên lạc nhưng Tấn trốn tránh.

Đọc thêm