Phó Chủ tịch Samsung lĩnh án 5 năm tù

(PLO) - Tòa án Hàn Quốc ngày 25/8 đã tuyên mức án 5 năm tù giam đối với Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong vì các tội danh đưa hối lộ, biển thủ và các tội danh khác trong vụ bê bối đã khiến cựu Tổng thống Park Geun-hye mất chức.
Ông Lee Jae Yong được đưa tới toà hôm 25/8. Ảnh Reuters/Zing
Ông Lee Jae Yong được đưa tới toà hôm 25/8. Ảnh Reuters/Zing

Theo Yonhap, Tòa án quận Trung tâm Seoul đã đưa ra phán quyết trên với lý do ông Lee có liên quan đến khoản hối lộ 7,2 tỉ won (6,38 triệu USD) cho khóa đào tạo đua ngựa của con gái người bạn thân lâu năm của bà Park là bà Choi Soon-sil.

Theo các công tố viên, khoản hối lộ này là để giành được sự ủng hộ của Chính phủ đối với việc sáp nhập 2 công ty con của Samsung nhằm tăng cường sự kiểm soát của ông Lee với tập đoàn. Bên cạnh đó, ông Lee cũng bị buộc các tội danh biển thủ, che giấu tài sản ở nước ngoài và khai man trước tòa. 

Bản án này thấp hơn nhiều so với mức án 12 năm tù giam mà các công tố viên đề nghị. Ông Lee – người đã bị giam giữ từ tháng 2 vừa qua – bác bỏ các cáo buộc và dự kiến sẽ kháng án. 

Đọc thêm