Sát hại bé gái 13 tuổi sau khi hiếp dâm không thành

(PLO) - TAND tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên tòa và tuyên phạt bị cáo Nông Văn Thực (SN 1995, trú tại  xã Cư Huê, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) tù chung thân và Nông Văn Phóng (SN 1998, em họ Thực, trú xã Ea Siên, TX. Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) 12 năm tù về tội “Giết người”.
Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh Báo Công lý
Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh Báo Công lý

Theo cáo trạng, vào khoảng 17h40 ngày 4/4/2016, Thực điều khiển xe máy chở Phóng đi từ xã Ea Siên, đến đoạn đường thuộc thôn Ea Kung, xã Krông Búk (huyện Krông Pắk) thì gặp cháu N. T. T (SN 2003)  đi học về. Thực điều khiển xe máy gần va quẹt vào xe cháu T. Bị chao đảo, cháu T đã chửi hai anh em Thực.

Thấy cháu T xinh xắn nên Thực và Phóng quay xe lại để trêu chọc. Thực quay xe lại và chạy vượt qua cháu T khoảng 30m rồi giấu xe vào rẫy cà phê. Sau đó, Thực cầm đoạn cây gỗ giấu sau lưng rồi bất ngờ đánh vào đầu cháu T khiến cháu ngã xuống đường. Thực và Phóng khiêng cháu T vào rẫy cà phê gần đó. Trong lúc xốc nách T, Thực đã lấy chiếc điện thoại để trong túi nạn nhân.

Khi Thực định thực hiện hành vi giao cấu thì nạn nhân bất ngờ tỉnh dậy và chống cự. Thấy vậy, Thực đã dùng cây gỗ đánh cháu T. Cháu T tử vong, Thực và Phóng chở xác cháu Trang đi vứt tại khu vực Cầu Tràn ở xã Ea Siên.

Về đến nhà, Thực sợ sử dụng điện thoại của cháu Trang sẽ bị lộ nên bẻ gãy sim và và bẻ cong điện thoại, vứt xuống suối. Nhưng đến ngày 6/6/2016, Thực và Phóng đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.

Tại phiên tòa xét xử, hai bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội theo nội dung truy tố trên.

Đọc thêm