Sát hại chủ cũ vì cho rằng bị xúc phạm

(PLVN) - Cho rằng chủ nhà nghỉ có hành vi xúc phạm tới bố mẹ mình, Lợi đã cùng bạn tìm gặp để trả thù. Sau hành vi “hiếu thuận” trên, anh ta phải trả giá bằng tự do cả đời.
Bị cáo Lợi (áo đen) và Sơn tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Lợi (áo đen) và Sơn tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngày 23/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Trần Đức Lợi (Sinh năm 1998, ở xã Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thị Thảo (Sinh năm 1985), chủ một nhà nghỉ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. 

Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt đối với hung thủ của phía bị hại.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Trần Đức Lợi ở cùng phòng với Nguyễn Huy Sơn (Sinh năm 1990, ở xã Tam Đồng, cùng huyện Mê Linh). Quá trình ở cùng nhau, Lợi đã kể cho Sơn nghe về mâu thuẫn giữa mình và vợ chồng chị Thảo – ông bà chủ cũ. Lợi nói trong thời gian làm việc cho vợ chồng chị Thảo, anh ta không được trả tiền công 2 triệu đồng. Bên cạnh đó, Lợi cũng nói với Sơn rằng vợ chồng chị Thảo còn xúc phạm tới bố mẹ Lợi. Do đó, Lợi nảy sinh ý định đánh chị Thảo để trả thù.

Khoảng 19h ngày 17/12/2017, sau khi ăn cơm xong, Lợi lại mang con dao nhọn mua hôm trước ra, giấu vào túi áo ngực. Giấu dao vào người xong, Lợi bảo Sơn lấy xe máy chở mình đến nhà nghỉ của vợ chồng chị Thảo để thực hiện kế hoạch trả thù. Nghe vậy, Sơn bảo: “Cứ đến nói chuyện xem thế nào đã”. Nói xong, Sơn lấy xe máy chở Lợi đến nhà nghỉ của vợ chồng chị Thảo. Trên đường đi, Lợi tâm sự với tài xế mình sẽ đâm chị Thảo một nhát. Thay vì khuyên can bạn, Sơn lại bảo: “Ừ, đâm thì đâm”.

Tài liệu điều tra thể hiện, khi đến gần nhà nghỉ của vợ chồng chị Thảo, Lợi nhìn thấy nữ chủ nhà đang quét sân. Thấy vậy, Lợi bảo Sơn đi chậm lại. Khi cách chị Thảo khoảng 10m, Lợi nhảy xuống xe, rút dao giấu trong người ra, chạy đến bên nữ chủ nhà đâm một nhát vào vùng bụng nạn nhân. 

Bị đâm, chị Thảo dùng tay túm cổ áo Lợi. Lúc này, Lợi rút dao ra, đâm tiếp một nhát vào mạn sườn bên trái của chị Thảo. Đâm xong, Lợi cầm theo hung khí chạy ra chỗ Sơn. Cả hai nhanh chóng rồ ga rời khỏi hiện trường, về nhà trọ.

Về phía chị Thảo, ngay sau đó được chồng đưa đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện Thanh Nhàn. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, 11 ngày sau, chị Thảo tử vong. Biết tin chị Thảo tử vong, ngày 15/1/2018, Trần Đức Lợi và Nguyễn Huy Sơn đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàng Mai đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Với hành vi trên, bị cáo Lợi bị cấp sơ thẩm tuyên phạt tù chung thân, Sơn 12 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố. Sau phiên tòa, Lợi kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị đưa ra xét xử phúc thẩm bị cáo Lợi gửi lời xin lỗi tới chồng nạn nhân, mong được giảm án. Tuy nhiên, lời xin lỗi này không được phía bị hại chấp nhận. Bị hại cho rằng bị cáo Lợi không hối cải khi đổ vạ lỗi cho nạn nhân. 

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội nhận định không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của bị cáo, bị hại nên tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm./.

Đọc thêm