Tại sao kẻ nổ súng vào xe của “thánh chửi” Dương Minh Tuyền không bị truy tố về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng?

(PLVN) - Ngày 19/3/2021, TAND huyện Thanh Miện đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với Hồ Văn Khoa và đồng bọn về tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.
Hai bị cáo Hồ Văn Khoa và Lã Văn Linh
Hai bị cáo Hồ Văn Khoa và Lã Văn Linh

Theo cáo trạng, Hồ Văn Khoa  (SN1992, trú xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) có mâu thuẫn trên mạng xã hội từ trước với Dương Minh Tuyền (SN 1986, TP. Bắc Ninh, trên mạng xã hội Tuyền có biệt danh là “thánh chửi”)

Ngày 04/1, Tuyền  về dự tiệc tân gia tại xã Đoàn Tùng  (huyện Thanh Miện, Hải Dương). Tại đây Tuyền không thấy Khoa nên đã lên mạng xã hội Facebook để phát trực tiếp hẹn Khoa về để giải quyết mâu thuẫn.

Thấy vậy Hồ Văn Khoa mang theo khẩu súng màu đen, loại súng bắn đạn ghém cỡ 12 dài khoảng 40cm, có 5 viên đạn ghém, đi xe taxi từ Hà Nội về Hải Dương.

Sau đó Khoa gọi điện cho Lã Văn Linh (SN 1999 ở huyện Ba Vì, Hà Nội) bảo đi xe máy từ Hà Nội xuống huyện Thanh Miện để đón Khoa. Khi gặp nhau, Khoa nói với Linh là phải bắn vào xe của Tuyền để cảnh cáo. Linh đồng ý

Dương Minh Tuyền (áo sơ mi) tham dự phiên tòa
 Dương Minh Tuyền (áo sơ mi) tham dự phiên tòa

Khoảng 21h30, Linh chở Khoa bằng xe máy đến quán Karaoke ở Thị Trấn Thanh Miện thì phát hiện xe ô tô của Tuyền. Hồ Văn Khoa ngồi đằng xe sau đã bắn phát 3 đạn về phía xe của Dương Minh Tuyền.

Vụ nổ súng làm ô tô bị thủng 01 lỗ hình tròn tại cạnh giá để hàng trên nóc xe; cạnh nắp capo bên trái bị bong tróc sơn; không xảy ra thương vong về người…

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Hải Dương đã xác định và triệu tập đối tượng Lã Văn Linh  lên làm việc. Sau 14 ngày lẩn trốn, Hồ Văn Khoa cũng được người thân đưa đến phòng Cảnh sát kinh tế, công an TP. Hà Nội đầu thú.

Kết quả giám định xác định chiếc xe ô tô của Dương Minh Tuyền bị hư hỏng, thiệt hại trị giá 2,5 triệu đồng.

Phiên tòa thu hút sự quan tâm của dư luận
 Phiên tòa thu hút sự quan tâm của dư luận
Đặc biệt là các bạn trẻ
 Đặc biệt là các bạn trẻ

Cáo trạng của VKSND huyện Thanh Miện truy tố, Hồ Văn Khoa và Lã Văn Linh về tội Gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Về việc, vì sao các đối tượng sử dụng súng bắn vào xe của Dương Minh Tuyền không bị truy tố về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, cũng được cáo trạng làm rõ. Cụ thể, theo kết quả giám định thì loại đạn mà Khoa bắn là đạn được dùng cho súng săn, không phải loại dùng cho vũ khí quân dụng. Mặt khác Khoa chưa bị xử lý về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép súng săn. Do đó, theo VKSND huyện Thanh Miện không có căn cứ để xử lý Khoa, Linh về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng hoặc tàng trữ, sử dụng trái phép súng săn.

Tại phiên Tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Căn cứ vào hành vi phạm tội của bị cáo, kết quả xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, HĐXX TAND huyện Thanh Miện đã tuyên phạt Hồ Văn Khoa 39 tháng tù và Lã Văn Linh 30 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đọc thêm