Tài xế taxi bị khách đánh chết vì khiến trẻ con khóc

(PLVN) - Thấy tài xế không bật điều hòa, em trai Tường yêu cầu dừng xe để bắt xe khác. Khi mở cửa, tài xế vô tình khiến cánh cửa đập vào vai đứa trẻ Tường đang bế khiến đứa trẻ khóc, bị Tường đánh đến tử vong.
Bùi Mạnh Tường tại tòa
Bùi Mạnh Tường tại tòa
Ngày 9/7, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Bùi Mạnh Tú (Sinh năm 1978, ở Quảng Trung, Quảng Xương, Thanh Hóa) ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”. Bị hại trong vụ án là anh Lê Văn Lương (sinh năm 1978, quê Nam Định) – tài xế taxi.
Theo nội dung bản án sơ thẩm, Bùi Mạnh Tú là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự và có mối quan hệ phức tạp. Khuya 30/6/2013, Tú cùng em trai là Bùi Mạnh Tường và một số người thân trong gia đình đi hát karaoke tại đường Trần Duy Hưng (Hà Nội). Sau khi hát xong, hai anh em Tú và các con bắt taxi của anh Lê Văn Lương về Khu đô thị Dịch Vọng.
Trên đường đi, Tú thấy con, cháu kêu nóng nên yêu cầu anh Lương bật điều hòa. Anh Lương không bật mà bảo Tú hạ kính xuống cho mát. Thấy vậy, Tường bảo tài dừng xe cho họ xuống bắt xe khác.
Quá trình mở cửa, anh Lương vô ý làm cửa xe va vào vai một đứa trẻ Tường đang bế khiến cháu nhỏ bật khóc. Tức giận vì thái độ phục vụ của người lái xe taxi, Tường để đứa trẻ xuống vỉa hè rồi lao tới đấm, đá anh Lương. Tú cũng tham gia đánh tài xế taxi cùng em trai.
Sau đó, anh em Tú bắt tài xế phải chở về Khu đô thị Dịch Vọng. Đi được một đoạn, anh Lương thấy khó thở nên gọi điện cho đồng nghiệp đến đưa vào bệnh viện cấp cứu. 2 ngày sau, bị hại tử vong do suy hô hấp và tuần hoàn trên cơ thể. Gây án xong, Tú bỏ trốn.
Với hành vi trên, Bùi Mạnh Tường bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Do Tú đang bỏ trốn, cơ quan điều tra tách hồ sơ để xử lý sau.
Bùi Mạnh Tú
Bùi Mạnh Tú

Ngày 7/12/2015 Tú bị bắt. Tháng 11/2018 anh ta bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 7 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau phiên tòa sơ thẩm, Tú kháng cáo kêu oan, nói rằng mình không tham gia cùng em trai đánh chết tài xế. Tuy nhiên tại tòa, bị cáo này lại rút kháng cáo kêu oan, chuyển sang xin giảm nhẹ hình phạt. 

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm cho bị cáo Tú 2 năm tù xuống còn 5 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Đọc thêm