Tăng án thầy giáo Tây tông chết người

(PLO) - Tòa sơ thẩm phạt ông Stephan 50 triệu đồng về hành vi gây tai nạn làm chết người là không đúng pháp luật, tòa cấp cao đã tăng án ông giáo ngoại quốc.   

Ngày 7/11, TAND Cấp cao tại TP HCM chấp nhận kháng nghị của VKS, tuyên phạt ông Wheeler Lloyd Stephan (66 tuổi, quốc tịch Mỹ) mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo HĐXX, hành vi của ông Stephan gây hậu quả rất nghiêm trọng, cấp sơ thẩm chỉ áp dụng hình phạt tiền là không đúng quy định. Tuy nhiên, bị cáo đã ăn năn hối hận, bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình nạn nhân, đang là giáo viên và có hai con nhỏ... nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội.

Vợ chồng thầy giáo cùng mọi người đón taxi đưa ông Phụng đi cấp cứu. Do bị chấn thương cột sống cổ, liệt tứ chi, nạn nhân tử vong sau hơn hai tháng điều trị. Ông Stephan đã bồi thường cho gia đình bị hại 108 triệu đồng tiền viện phí và mai táng.Bản án sơ thẩm xác định, sáng 2/3/2014, ông Stephan chở vợ chạy trên đường D1 quận Bình Thạnh. Vì muốn tránh xe phía sau vượt lên từ bên phải, ông đã lách sang trái, lấn qua làn đường ngược lại tông vào ông Phụng.

Cuối năm ngoái, TAND TP HCM xử sơ thẩm tuyên phạt ông Stephan 50 triệu đồng. VKSND cùng cấp sau đó kháng nghị theo hướng cần áp dụng hình phạt tù với ông.

Tại phiên xử hôm nay, ông Stephan cho biết đã sống ở Việt Nam nhiều năm và sau này vẫn sống lâu dài ở đây. Ông mong tòa xem xét để được tiếp tục công việc và cống hiến cho xã hội.

Đọc thêm