Tên nghiện ma tuý cướp xe taxi lĩnh án

(PLO) - Vừa qua, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Huy (21 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội “Cướp tài sản”.
Bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Minh Anh/Zing
Bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Minh Anh/Zing

Theo hồ sơ vụ việc, Lê Huy là đối tượng nghiện ma túy. Để có tiền tiêu xài nên Huy đã nảy sinh ý định cướp tài sản của người khác. Khoảng 23 giờ 24 phút ngày 22/2/2017, Huy gọi điện thoại đến Công ty Taxi Sao Đỏ để gọi taxi rước mình ra sân bay Cần Thơ. Nhân viên công ty thông báo cho tài xế Võ Thành Thân đến chở Huy.

Điều khiển xe taxi đi đến khu vực phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, anh Thân dừng và xuống xe đi vệ sinh. Lúc này, Huy dùng tay đánh trúng vào mặt, cổ và đạp anh Thân té ngã và điều khiển xe taxi trốn chạy hướng về TP Cần Thơ.

Sau đó, anh Thân trình báo bị cướp xe taxi cho công ty và lực lượng cảnh sát.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã triển khai ngay biện pháp nghiệp vụ. Khi Huy điều khiển xe chạy trốn đến địa phận huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Tại kết luận giám định, chiếc xe taxi Huy cướp trị giá gần 300 triệu đồng. Ngoài ra, Huy còn lấy của anh Thân 01 điện thoại di động và số tiền 5.600.000đ. 

Xét thấy, Lê Huy dùng vũ lực để cướp tài sản là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội cần có hình thức xử phạt nghiêm khắc nhằm răn đe chung trong toàn xã hội nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Huy 10 năm tù về tội “Cướp tài sản”./.

Đọc thêm