Thái Bình: "Con nuôi" Đường Nhuệ nhận án tù 3 năm

(PLVN) - Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 với Bùi Mạnh Tiến, tức Tiến “trắng” và 13 bị can về tội “Cố ý gây thương tích.”
Thái Bình: "Con nuôi" Đường Nhuệ nhận án tù 3 năm

Ngày 24/12, Tòa án Nhân dân huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 đối với Bùi Mạnh Tiến, tức Tiến “trắng”, sinh năm 1995, trú tại thôn Thái (xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và 13 bị can về tội “Cố ý gây thương tích,” theo Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đây là một trong những vụ án được dư luận rất quan tâm bởi Bùi Mạnh Tiến được biết đến là "con nuôi," đàn em của Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ).

13 bị can trên cùng hầu tòa gồm: Trần Văn Trường ( sinh năm 1990, xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy); Nguyễn Như Tuynh (sinh năm 1984, xã Sơn Hà, huyện Thái Thụy); Trần Đức Anh (sinh năm 1994, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư); Vũ Văn Giang (sinh năm 1984, xã Song An, huyện Vũ Thư); Bùi Văn Dũng (sinh năm 1983, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư); Hoàng Minh Đức (sinh năm 1997, xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư); Phạm Ngọc Dũng (sinh năm 1995) và Phạm Văn Sáng (sinh năm 1991, cùng trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư); Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 2000) cùng Nguyễn Ngọc Quý (sinh năm 1997) và Phạm Hoài Nam (sinh năm 2000), Bùi Bá Duẩn (sinh năm 2001) và Phạm Anh Phi (sinh năm 2001), cùng trú tại xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Theo cáo trạng của vụ án, được Phạm Văn Sáng thông tin anh Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1987, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), sẽ đánh lén mình, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 19/12/2018, Bùi Mạnh Tiến cùng các đồng phạm đến nhà hàng Hương Quê, thôn Đà Giang, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tìm anh Nguyễn Văn Hùng.

Thấy anh Hùng đang nói chuyện điện thoại ngoài sân, Tiến ghì cổ và lôi anh Hùng ra ngoài cổng khống chế, để các đồng phạm đi cùng hành hung anh Hùng. Kết quả giám định thương tích thể hiện anh Hùng bị tổn hại sức khỏe 28%.

Ngày 21/12/2018, Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, khởi tố, bắt tạm giam Bùi Mạnh Tiến cùng các đồng phạm về tội “Cố ý gây thương tích.”

Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 26/9/2019, Bùi Mạnh Tiến nhận mức án 1 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích,” các đối tượng khác nhận mức án từ án treo đến 1 năm 9 tháng tù giam.

Ngày 6/5 vừa qua Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình ra quyết định hủy bản án sơ thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với bị can Bùi Mạnh Tiến và các đồng phạm; đồng thời, trả lại hồ sơ để cơ quan công an điều tra lại vụ việc, bổ sung thêm các tình tiết liên quan.

Kết thúc phiên tòa, căn cứ khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, HĐXX tuyên phạt Bùi Mạnh Tiến 3 năm tù; Nguyễn Tuấn Anh 2 năm 9 tháng tù; Hoàng Minh Đức 2 năm 3 tháng tù; Bùi Bá Duẩn 1 năm 3 tháng tù; Phạm Văn Sáng 2 năm 6 tháng tù; Trần Đức Anh 1 năm 9 tháng tù; Vũ Văn Giang 1 năm 3 tháng tù; Phạm Ngọc Dũng 2 năm tù; Nguyễn Ngọc Quý 2 năm tù; Bùi Văn Dũng 2 năm tù; Trần Văn Trường 1 năm 6 tháng tù; Nguyễn Như Tuynh 1 năm 6 tháng tù; Phạm Hoài Nam 1 năm 3 tháng tù; Phạm Anh Phi 1 năm tù, cho hưởng án treo.

Đọc thêm