Thai phụ chuyển ma túy thuê lấy 250 ngàn đồng tiền công

(PLO) - Qua trông nhà cho dì, Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1992, ngụ phường Quyết Tiến, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu) được một người phụ nữ không quen biết thuê vận chuyển ma túy với tiền công 250 ngàn đồng. Hạnh mang “hàng” xuống Hà Nội thì bị công an bắt quả tang.
Bị cáo Hạnh tại tòa
Bị cáo Hạnh tại tòa

Là con lớn trong gia đình có hai chị em, ở tuổi 25, Hạnh đã có một đứa con gái 3 tuổi với người chồng không hôn thú. Tháng 6/2016, khi mang bầu 7 tuần, Hạnh chuyển sang TP.Điện Biên sinh sống, còn “chồng” vẫn ở quê làm việc.

Thuê trọ gần nhà dì ruột, Hạnh thường xuyên sang chơi và đỡ đần công việc. Từ ngày 7/12 đến ngày 12/12/2016 người dì về quê giỗ bố chồng nên nhờ Hạnh đến trông nhà giúp.

Khoảng 22h ngày 12/12, Hạnh đang ở nhà thì có người phụ nữ không quen biết đến thuê vận chuyển ma túy xuống Hà Nội. Đang lúc túng thiếu, Hạnh nhận lời với tiền công là 250 ngàn đồng.

Người phụ nữ lạ mặt đưa 2 bánh hêrôin và tiền bảo Hạnh mang xuống phòng xét nghiệm máu của một bệnh viện ở Hà Nội, sẽ có người ra nhận. Ngày hôm sau, Hạnh mang con sang nhờ mẹ trông, nói dối đi khám thai ở Hà Nội.

6h30p ngày 14/12 khi xuống xe tại cây xăng Xa La thuộc tổ 19 (phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội), Hạnh bị các chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 2 bánh hêrôin trọng lượng 692,61 g; 1 điện thoại di động, 1 giấy phép lái xe, 200 ngàn đồng.

Ngày 25/7/2017 TAND TP.Hà Nội đưa Hạnh ra xét xử về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo đang mang bầu 38 tháng, đang nuôi con nhỏ nên mong tòa xem xét giảm nhẹ tội. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Hạnh 20 năm tù giam.

Đọc thêm