Tham vài chục ngàn đồng, tài xế taxi kéo loạt bạn vào tù

(PLO) - TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa đưa bị cáo Đỗ Tiến Long (SN 1988, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội), Trần Đình Bền (SN 1993, ở huyện Văn Lâm, Hưng Yên), Vũ Trường Sơn (SN 1988, ở huyện Văn Lâm Hưng Yên), Vũ Trường Giang (SN 1986, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội), Đoàn Việt Phong (SN 1996, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Bùi Văn Chiến (SN 1990, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm về tội Giết người. 

Theo án sơ thẩm, rạng sáng 16/11/2016, sau khi liên hoan ở khu vực Long Biên (Hà Nội), anh Trần Văn Hưng (SN 1986, quê Phú Thọ) cùng bạn gọi 3 chiếc taxi của hãng Thế kỷ mới để về nhà trọ. 

Khi về đến nơi, có hai xe taxi báo giá 30.000 đồng và được những người ngồi trên xe thanh toán đầy đủ. Trong khi đó, xe taxi của Đỗ Tiến Long thì báo giá 21.000 đồng nhưng Long yêu cầu khách phải trả 50.000 đồng. 

Do khách không đồng ý và cãi nhau, Long đã gọi điện cho Vũ Trường Sơn nhờ tới giúp. Khi đó, Sơn đang ở cùng Bền, Chiến, Giang và Phong tại một nhà nghỉ ở huyện Đông Anh (Hà Nội). Chiến đã lấy xe taxi của mình chở cả nhóm tới chỗ Long đang đợi.

Nhìn thấy đồng bọn, Long nói: “Chúng nó đấm tao” và chỉ vào khu trọ của anh Hưng. Long, Sơn, Giang, Phong và Bền liền cùng nhau đi vào khu trọ. Giang lấy thanh sắt trên xe cầm theo. Còn Phong và Long nhặt viên gạch, Sơn lấy tuýp sắt bên đường làm hung khí.

Thấy anh Âu Giang Nam đang đóng cổng xóm trọ, Sơn bảo Phong giữ anh Nam lại. Phong túm tóc, ấn đầu anh Nam xuống rồi dùng chân đá vào mặt anh Nam. Còn Sơn, Giang, Bền và Long đi vào bên trong thì gặp anh Hưng. Bền lao tới túm cổ áo anh Hưng, đập gạch vào thái dương anh này. Anh Hưng ngã nghiêng ra đất thì bị Sơn lao tới bê đầu, lật ngửa lên. Thấy anh Hưng thở mạnh, Long bảo cả nhóm đi về và vứt lại hung khí. 

Anh Hưng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong trên đường đi. 

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 1/2018, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Bền tù chung thân; Long 20 năm tù; Sơn 17 năm tù; Giang 15 năm tù; Phong và Chiến cùng 13 năm tù về tội Giết người. 

Sau đó, Long và đồng phạm đã kháng cáo xin HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, do gia đình bị hại  xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo nên HĐXX đã quyết định chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của hầu hết các bị cáo, tuyên giảm án cho bị cáo Bền từ tù chung thân xuống 20 năm tù; giảm án cho bị cáo Sơn từ 17 năm tù xuống còn 16 năm tù; giảm cho bị cáo Giang từ 15 năm xuống 14 năm tù; giảm án cho Phong và Chiến từ 13 năm tù xuống 12 năm tù. Riêng bị cáo Long bị y án 20 năm tù. 

Đọc thêm