Thủ đoạn tinh vi của nhóm trộm dùng xe Wave đánh tráo lấy SH

(PLO) - Để có tiền tiêu xài cá nhân, Cường và đồng bọn đã dùng xe Wave đánh tráo lấy SH trong bãi gửi xe. Hậu hành vi này, họ phải trả giá bằng án tù.
Bị cáo Cường tại tòa.
Bị cáo Cường tại tòa.
Ngày 3/1, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Mạnh Cường (SN 1981, ở huyện Thanh Ba, Phú Thọ) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cường 5 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.
Tại tòa, bị cáo khai có nhiều tiền án, chưa được xóa án tích về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản.
Bị cáo khai: Năm 2012, Cường đi chấp hành hình phạt tù tại trại giam Ngọc Lý (Bắc Giang). Tại đây, Cường quen biết với Chu Đức Lợi (SN 1970, ở quận Ba Đình, Hà Nội).
Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Cường ra Hà Nội sống lang thang cùng Lợi. Để có tiền tiêu xài, bộ đôi đã dùng thủ đoạn đem xe máy rẻ tiền đến nơi gửi xe để tráo lấy xe đắt tiền rồi mang bán. 
Ngày 20/10/2013, Cường cùng Lợi đến trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng (quận Ba Đình) để “ra tay”. Khi đến cổng trường, Lợi gọi thêm bạn tên Nguyễn Duy Hải (SN 1976, ở quận Ba Đình) tham gia cùng.
Gặp nhau ở cổng trường, nhóm của Cường bàn bạc, thống nhất để Cường mang xe Honda Wave màu đen với biển kiểm soát giả vào gửi trong trường, lấy vé xe ra đưa cho Lợi. Sau đó, Cường và Hải vào trường, đi vòng quanh sân chọn xe đắt tiền để chiếm đoạt.
Quá trình đi lại, họ nhìn thấy xe Honda SH màu trắng (của anh Nguyễn Nam Trung (SN 1977, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội - PV) đang gửi trong bãi. Cường đã phá khóa điện rồi bảo Hải dùng vé của xe Honda Wave, dắt xe SH ra cổng.
Sau khi lấy được tài sản trên, bộ 3 đi về Hà Đông bán cho thanh niên tên Hùng (chưa xác minh được lai lịch) với giá 25 triệu đồng, trong đó, Cường được 7 triệu đồng.
Theo kết luận định giá tài sản, chiếc xe SH trên trị giá 120 triệu đồng.
Phát hiện xe SH gửi trong trường Phan Đình Phùng bị mất, anh Trung đã báo công an.
Sau quá trình truy tìm của lực lượng công an, đồng bọn của Cường sa lưới, riêng anh ta bỏ trốn. Hơn 5 năm trốn nã, ngày 12/8/2018, Cường đã đến công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa) đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đọc thêm