Thua cá độ bóng đá, cán bộ phòng tham mưu Công an Đà Nẵng trộm hơn 1 tỷ đồng

(PLVN) - Ngày 30/10, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Lê Viết Hiến (1994, ngụ phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) 8 năm  tù về tội “Trộm cắp tài sản”, 18 tháng tù về tội “Đánh bạc”, phạt số tiền 30 triệu đồng.
Các bị cáo tại Tòa
Các bị cáo tại Tòa

Theo nội dung cáo trạng, đêm ngày 15/7/2018 Lê Viết Hiến, cán bộ Phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng được giao nhiệm vụ bảo về ANTT tại khu vực trước Tượng đài 2/9, TP Đà Nẵng, nhân sự kiện diễn ra trận chung kết World Cup 2018 giữa hai đội tuyển Pháp- Croatia, thời gian trận đấu bắt đầu vào lúc 22 giờ.

Đến khoảng 23 giờ 50 phút cùng ngày, Hiến hoàn thành nhiệm vụ và về lại phòng làm việc của Phòng Tham mưu, Công an TP Đà Nẵng (Phòng 1002, tầng 10, Tòa nhà Khối Cảnh sát nhân dân, địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, TP. Đà Nẵng).

Lúc này, Hiến nhận được cuộc điện thoại của anh rể tên Trương Nhật Đoan (SN 1982, ngụ huyện Thăng Bình, Quảng Nam) gọi đến. Đoan yêu cầu Hiến lo kiếm số tiền 1,2 tỷ đồng để chung tiền thua cá độ trận chung kết World Cup 2018 mà Hiến đã vừa thua theo đội Croatia và nhà cái đang chờ lấy tiền tại nhà của Đoan.

Sau khi nghe Đoan nói xong, Hiến liền nảy sinh ý định phá khóa tủ cá nhân của chị Nguyễn Thị H.Tr. (SN 1984, cán bộ Phòng Tham mưu, Công an TP Đà Nẵng) để lấy tiền trả nợ thua độ bóng đá. Hiến dùng tay bẻ thẳng một vòng sắt móc khóa cá nhân của Hiến để mở nhưng bất thành. Không chịu thua cuộc, Hiến tiếp tục dùng một cái thìa bằng inox để cạy phá.

Sau khi phá khóa thành công, Hiến lấy tổng cộng 1,018 tỷ đồng với nhiều loại mệnh giá khác nhau.

Có được tiền, Hiến bỏ vào túi xách cá nhân, khóa cửa phòng và điều khiển xe máy đến nhà Đoan. Tại đây, Hiến đã đưa toàn bộ số tiền lấy được giao cho Nguyễn Tuấn Anh (SN 1985, ngụ phường An Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Năng) nhưng không đếm, Hiến xin nợ lại 200 triệu đồng.

Số tiền trên, Tuấn Anh giữ 400 triệu đồng, giao cho Đoan 100 triệu đồng để thanh toán tiền cá độ cho các con bạc khác. 500 triệu còn lại, Tuấn Anh giao cho Phạm Viết Trực (SN 1976, ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng); Trực giao lại cho Trần Tuấn Kỳ thông qua đối tượng Tý (Không xác định được nhân thân lai lịch). 

Qua điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra đã làm rõ đường dây tổ chức và cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra tại giải bóng đá World Cup 2018 từ ngày 14/6/2018 đến 15/7/2018.  

Cụ thể, trong thời gian này Phạm Viết Trực, Trương Nhật Đoan và Nguyễn Anh Tuấn đã có hành vi tổ chức đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet cho nhiều con bạc. Ngoài ra, Trần Minh Chính SN (SN 1984, ngụ phường Hòa Cường Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã tham gia cá độ bóng đá thông qua Trương Nhật Đoan với tổng số tiền cá độ 143 triệu đồng, Nguyễn Hà Trung (SN 1985, ngụ Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng) tham gia cá độ bóng đá thông qua Trương Nhật Đoan với tổng số tiền cá độ 39 triệu đồng.

Ngày 30/10, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Lê Viết Hiến 8 năm  tù về tội “Trộm cắp tài sản”, 18 tháng tù về tội “Đánh bạc”; bị cáo Phạm Viết Trực 3 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, phạt số tiền 50 triệu đồng; Trương Nhật Đoan 21 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, phạt 50 triệu đồng; Nguyễn Tuấn Anh  30 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, phạt số tiền 50 triệu đồng. 

TAND Tp Đà Nẵng cũng tuyên phạt Trần Minh Chính 18 tháng cải tạo không giam giữ,  phạt bổ sung số tiền 30 triệu đồng và Nguyễn Hà Trung 12 tháng cải tạo không giam giữ, phạt số tiền 20 triệu đồng. Chính và Trung cùng phạm vào tội “Đánh bạc”.

Đọc thêm