Thua lỗ vì Covid-19, người đàn ông mang cả “cần câu cơm” của bạn đi bán

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thua lỗ vì Covid-19, Hùng đã mang “cần câu cơm” của bạn đi bán lấy tiền chi tiêu…
Bị cáo Hùng tại tòa.
Bị cáo Hùng tại tòa.
Ngày 4/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Mạnh Hùng (SN 1970, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là Công ty TNHH du lịch và thương mại Hà Nội (Công ty thương mại Hà Nội) do anh Lã Thanh Tùng – bạn cũ của Hùng làm chủ.
Theo hồ sơ vụ án, anh Tùng và Hùng có mối quan hệ quen biết với nhau do cùng làm nghề lái xe. Biết anh Tùng đang kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái, Hùng xin thuê để cho thuê lại hưởng chênh lệch.
Lúc đầu, Hùng thuê của Công ty thương mại Hà Nội 4 xe ô tô. Khi ký hợp đồng, Hùng được giao giấy chứng nhận xe ô tô bản gốc, giấy đăng kiểm xe và chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự… 
Sau khi thuê các xe trên, Hùng đăng thông tin cho thuê ô tô tự lái trên mạng xã hội. Thời gian đầu khách thuê đều nên hàng tháng Hùng trả tiền thuê cho Công ty thương mại Hà Nội đầy đủ và đúng hẹn. 
Đến khoảng đầu tháng 1/2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cùng quy định giãn cách xã hội trên địa bàn TP Hà Nội nên không có khách thuê xe. Do phải trả tiền thuê xe hàng tháng và trả tiền vay ngoài dẫn đến mất cân đối thu chi tài chính, Hùng đã nảy sinh ý định mang ô tô của Công ty thương mại Hà Nội đi bán lấy tiền.
Ngày 8/1/2020, Hùng liên hệ với anh Nguyễn Quang Vinh (SN 1968, ở Ba Đình, Hà Nội) để bán ô tô Mitsubishi Triton thuê của Công ty thương mại Hà Nội. Số tiền bán xe, Hùng sử dụng một phần để trả tiền thuê xe cho Công ty thương mại Hà Nội, còn lại chi tiêu cá nhân hết. 
Sau đó, do tình hình dịch Covid-19 lắng xuống, thấy nhiều khách du lịch có nhu cầu hỏi thuê xe tự lái nên Hùng tiếp tục thỏa thuận với anh Tùng cho mình thuê thêm ô tô để cho thuê lại. Thấy hàng tháng Hùng vẫn trả tiền thuê xe ô tô nên anh Tùng đồng ý cho Hùng thuê thêm 4 ô tô nữa. 
Sau khi nhận xe, Hùng tiếp tục đăng tin trên mạng để tìm kiếm khách thuê. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 kéo dài, ít người thuê xe tự lái để đi du lịch như Hùng dự tính dẫn tới Hùng mất cân đối thu chi tài chính. Do không còn khả năng chi trả tiền thuê xe, để có tiền, Hùng tiếp tục mang xe của Công ty thương mại Hà Nội đi bán.
Cơ quan chức năng xác định Hùng đã bán 8 xe ô tô thuê của Công ty thương mại Hà Nội rồi bỏ trốn để chiếm đoạt. Theo kết luận giám định, 8 ô tô trên trị giá hơn 3,8 tỷ đồng.
Với hành vi nêu trên, Hùng bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 15 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Đọc thêm