Trả hồ sơ vụ truy sát cả gia đình trên phố

(PLO) - Ngày 12/4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Hoàng Minh Đức (SN 1990, trú ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, chiều 15-1-2016, anh Trương Tiến Dũng (SN 1973, trú ở phường Đức Giang, quận Long Biên) điều khiển xe máy chở vợ là chị Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1976) lưu thông trên phố Ngô Gia Tự, theo hướng Cầu Đuống vào nội thành Hà Nội.

Con trai anh Dũng là Trương Tùng Lâm (SN 1996)  đèo người em trai là Trương Thành Hoàng (SN 1999) trên một chiếc xe khác đi cùng. Khi cả nhà anh Dũng. Cùng thời điểm, Hoàng Minh Đức cũng vừa điều khiển xe máy, vừa bế con gái (2 tuổi) đi cùng chiều đường.

Trong khi lưu thông, anh Dũng điều khiển xe va chạm tay lái vào chân con gái Đức làm bé khóc. Đôi bên lời qua tiếng lại. Trong lúc chờ đèn đỏ, nghĩ anh Dũng chửi mình nên Đức dừng xe, mở cốp lấy 2 mảnh kéo lao đến đâm 1 nhát vào lưng anh Dũng.

Thấy anh Dũng tránh được, Đức quay sang đâm chị Huyền. Thấy bố mẹ bị tấn công, cháu Lâm và cháu Hoàng dừng xe chạy lại để can và nhặt gạch ở ven đường ném về phía Đức. Nhưng Lâm cũng bị Đức đâm một nhát. Giám định thể hiện chị Huyền bị thương tích 28%, cháu Lâm 20%, anh Dũng 3% sức khỏe. 

HĐXX cho rằng, lời khai của các bị hại còn nhiều mâu thuẫn nên đã tuyên bố trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung. 

Đọc thêm