Trộm 3 xe máy, “được” 3 năm tù

(PLO) - Sáng 28/9, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Trang (SN 1973, thường trú 79/3 Đồng Nai, Nha Trang) 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” là 3 chiếc xe máy của những người đi tắm biển.

Theo hồ sơ, khoảng 5h30 ngày 27/6/2018, Trang đi bộ đến sân bóng Thanh Niên, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang, mục đích chờ người dân đi tắm biển dựng xe máy sơ hở thì trộm cắp.

Trang phát hiện anh Thọ điều khiển xe máy hiệu Air Blade (trị giá 22,42 triệu đồng) đến dựng xe máy trên nền bê tông của sân bóng không có ai trông coi. Quan sát thấy anh Thọ bỏ chìa khóa xe vào túi quần và để trên bãi cát rồi xuống tắm biển, Trang đến gần lén lấy trộm chìa khóa xe rồi đi lên bờ mở khóa cổ, khởi động xe thì bị anh Thọ phát hiện và truy hô.

Trang bỏ xe lại chạy bộ thì bị lực lượng bảo vệ hội chợ gần đó truy đuổi, đến cây xăng số 71 đường Hoàng Diệu bị bắt đưa về trụ sở Công an. Tại đây, Trang khai còn thực hiện 2 vụ khác vào ngày 29/4/2018 và ngày 10/6/2018.

Đọc thêm