Trộm gần 3.500 quả pin điện thoại, bộ đôi lĩnh 9 năm tù

(PLO) - Giúp đồng nghiệp trộm tài sản của công ty xong, Việt thấy hối hận nên khuyên bạn trả lại tài sản. Hậu hành vi đó, Việt và kẻ chủ mưu phải trả giá bằng bản án 9 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.
Hai bị cáo tại tòa
Hai bị cáo tại tòa

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Nguyễn Xuân Học (SN 1988, ở Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Việt (SN 1989, ở thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh) ra xét xử về tội Trộm cắp tài sản.

Theo nội dung cáo buộc, Nguyễn Xuân Học và Nguyễn Văn Việt đều là công nhân làm việc tại Công ty TNHH Elentec Việt Nam. Công ty này có trụ sở tại lô 44F và 44J khu công nghiệp Quang Minh (huyện Mê Linh, Hà Nội). Quá trình làm việc tại đây, Học thấy kho chứa thành phẩm của công ty không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp, bán lấy tiền tiêu xài.

Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng 21h ngày 25/12/2016, Học đột nhập vào kho SMT của Công ty TNHH Elentec trộm cắp 19 thùng carton đựng pin điện thoại di động. Sau đó, Học dùng xe đẩy vận chuyển số thùng carton trên đến khu vực giữa xưởng A và B. Tại đây, anh ta gọi điện cho Việt đang trực ở bể nước thải. Qua điện thoại, Học bảo Việt đi ra khu vực giữa xưởng A và C có việc.

Việt đồng ý, sau đó tới điểm hẹn gặp Học. Tới nơi, Việt thấy Học đang đứng gần chiếc xe kéo, bên cạnh xe có nhiều thùng carton. Học nói với Việt kéo xe hàng ra bể nước, sau đó ném qua tường rào của Công ty gỗ Tân Phong để Học mang đi bán. Bán được, Học sẽ chia cho Việt tiền.

Nghe Học nói vậy, Việt biết số thùng carton mà Học nhờ Việt vận chuyển là do đồng nghiệp trộm cắp được của công ty. Thay vì khuyên can bạn, Việt đồng ý. Sau đó, anh ta cùng Học đẩy chiếc xe chở thùng carton đến khu bể nước sát tường rào của Công ty gỗ Tân Phong. Khi đến sát tường rào, Học đi ra ngoài công ty qua lối cổng chính để sang Công ty gỗ Tân Phong. Tại đây, Học lấy điện thoại ra gọi cho Việt bảo đồng bọn ném 19 thùng carton qua tường rào sang Công ty gỗ Tân Phong cho mình. Xong nhiệm vụ, Việt đẩy xe kéo ra gần bể nước rồi  về làm việc tiếp.

Nhận được 19 thùng carton do Việt ném sang, Học gọi điện cho người đàn ông tên Bảy (hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch) nhà ở TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) để gửi tài sản vừa trộm được. Được Bảy đồng ý, Học thuê taxi chở 19 thùng carton trên đến nhà Bảy gửi còn bản thân về nhà ở xã Kim Hoa (huyện Mê Linh).

Ngày 26/12/2016, chị Nguyễn Thị Thanh là nhân viên của Công ty TNHH Elentec Việt Nam đến làm việc tại kho SMT. Qua kiểm tra, chị Thanh phát hiện mất trộm 19 thùng carton đựng pin điện thoại di động nên đã báo cáo lãnh đạo công ty về việc bị mất trộm. Ngày 27/12/2016, Công ty TNHH Elentec Việt Nam đã gửi đơn trình báo đến Công an huyện Mê Linh (Hà Nội).

Tối cùng ngày, Việt đến công ty làm việc. Biết công ty bị mất pin điện thoại di động, Việt hỏi Học về 19 thùng carton mà anh ta giúp Học chuyển qua tường rào. Được Học xác nhận các thùng carton đó đựng pin điện thoại, Việt khuyên đồng nghiệp trót “nhúng chàm” đem số tài sản trên trả lại công ty. 

Đến khoảng 8h ngày 28/12/2016, do sợ liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản của Học nên Việt tiếp tục gọi điện bảo Học mang số pin điện thoại trên về trả công ty. Thấy bạn nói có lý, Học đồng ý và hẹn Việt ra đón ở xã Thanh Xuân (huyện Sóc Sơn), sẽ có taxi chuyển hàng về. Đúng giờ, Việt ra điểm hẹn nhận 19 thùng carton đựng pin điện thoại di động rồi thuê taxi chuyển đến Công an huyện Mê Linh để giao nộp.

Theo bản kết luận định giá tài sản ngày 4/1/2017 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Mê Linh, 19 thùng đựng 3.495 quả pin điện thoại di động do Nguyễn Xuân Học và Nguyễn Văn Viết chiếm đoạt của Công ty TNHH Elentec Việt Nam có tổng giá trị hơn 291 triệu đồng. Ngày 9/1/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mê Linh đã trả lại số tài sản trên cho anh Nguyễn Huy Bình – đại diện theo ủy quyền của công ty. Nhận tài sản xong, anh Bình đề nghị xử lý Học và Việt theo quy định của pháp luật.

Về phía Học, sau khi phạm tội đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 13/12/2017, Học bị bắt theo lệnh truy nã. Trung tuần tháng 3/2018, TAND TP Hà Nội đưa vụ án trên ra xét xử. Tại tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình như cáo buộc truy tố. Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, xét nhân thân các bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo… nên HĐXX tuyên Học 6 năm tù, Việt 3 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. 

Đọc thêm