Trộm ô tô của hàng xóm, nam thanh niên lĩnh 7 năm tù

(PLVN) - Thấy chiếc xe ôtô không khóa cửa và còn nguyên chìa khóa trên ổ cắm, Quân ngồi vào xe nổ máy chạy đi nhưng bị phát hiện, bắt giữ giao công an xử lý.
Lái xe ôtô của người khác chạy lòng vòng, bị cáo Quân lĩnh án nặng
Lái xe ôtô của người khác chạy lòng vòng, bị cáo Quân lĩnh án nặng

Ngày 17/7, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Minh Quân (SN 1988, ngụ huyện Bình Chánh) 7 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Cáo trạng xác định, chiều 8/12/2018, Quân đi bộ từ nhà tại khu phố 3, thị trấn Tân Túc, Bình Chánh. Khi cách nhà mấy căn, Quân thấy chiếc xê ôtô Toyota Innova đang đậu ngoài đường không người trông coi nên nảy sinh ý định lấy trộm.

Tiến đến chiếc xe, Quân thử mở cửa xe thì phát hiện cửa trước xe không khóa, chìa khóa xe vẫn cắm trên ổ khóa nên Quân ngồi vào xe nổ máy chạy.

Khi đi ngang qua nhà mình, Quân dừng xe trước nhà một chút rồi tiếp tục điều khiển xe chạy đi. Cùng lúc này, anh Nguyễn Hữu Tính là chủ xe phát hiện Quân đang điều khiển xe của mình nên tri hô cướp.

Hai thanh niên chạy xe máy gần đó hỗ trợ anh Tính đuổi theo, chặn đầu xe và bắt giữ Quân giao công an.

Theo định giá, chiếc xe ô tô thời điểm Quân lấy có giá trị 680 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Quân khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Đọc thêm