Trộm ra đến cửa đã bị tóm

(PLO) - TAND tỉnh Quảng Ngãi vừa tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Phạm Ngọc Tiên (SN 1985, trú tại xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa) từ 27 tháng tù giam xuống 24 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 06/2014, Phạm Ngọc Tiên được giao nhiệm vụ làm thủ kho công cụ thuộc phân xưởng CPE của Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam.

Trong thời gian công tác tại công ty, Phạm Ngọc Tiên có quen biết với hai nhân viên giao nước khoáng bình Phạm Công Sự (SN 1990) và Nguyễn Sơn Tùng (SN 1989, đều trú tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Ngày 21/3/2015, lợi dụng sơ hở, Tiên đã lấy trộm 40 que hàn Tít sau đó cùng Sự và Tùng vận chuyển số que hàn, dây điện và bóng đèn ra khỏi công ty. Tuy nhiên, chúng vừa ra đến cổng đã bị bắt giữ.

Tại phiên xử sơ thẩm, TAND huyện đã phạt  Phạm Công Sự và Nguyễn Sơn Tùng đều 24 tháng tù.

Đọc thêm