Truy sát khách hàng, ba nhân viên quán karaoke lĩnh án

(PLO) - TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Nguyễn Cao Vinh (SN 1994, ở Thái Thụy, Thái Bình), Hoàng Thế Công (SN 1998, ở Đông Hưng, Thái Bình) và Nguyễn Cao Nghĩa (SN 2001, ở Thái Thụy, Thái Bình) ra xét xử về tội Giết người. Bị hại trong vụ án này là anh Hà Duyên Thiên (SN 1989, ở Triệu Sơn, Thanh Hóa).
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Bị đánh vì khiến “thượng đế” mất lòng

Theo cáo trạng, khuya 19/9/2017, anh Hà Duyên Thiên cùng anh Lê Sỹ Thanh, Lê Sỹ Hoàng, Lê Sỹ Hiểu và nhiều người bạn khác rủ nhau tới quán Karaoke Fantasy ở quận Hà Đông (Hà Nội) ca hát. Đến khoảng 4h sáng 20/9/2017, anh Thiên cùng nhóm bạn ra về. Trong lúc đợi bạn thanh toán, anh Hoàng Văn Quế (SN 1988, ở Quang Bình, Hà Giang) – nhân viên quản lý của quán ngồi nói chuyện với anh Thiên và một số người còn lại. Trong lúc nói chuyện với nhân viên, anh Hoàng phàn nàn về việc nhân viên nữ của quán phục vụ thiếu nhiệt tình. Trước phản ánh của khách, anh Huế mong các “thượng đế” hiểu và thông cảm vì quán đông khách, phục vụ không được chu đáo. 

Tuy nhiên, nhóm anh Thiên vẫn tiếp tục chê bai. Thấy thế, anh Huế nói: “Quán em chỉ phục vụ được đến thế, nếu các anh không thích thì lần sau đừng đến nữa”. Sau đó đôi bên lời qua tiếng lại. Sau đó, anh Thiên và anh Thanh lao vào đấm, đá túi bụi vào đầu, mặt quản lý quán karaoke. Thấy ẩu đả, Hoàng Văn Chiến (nhân viên quán karaoke) cùng một số thanh niên vào can ngăn. Chiến bị Thanh lao vào đánh lại. Sau đó, anh Huế đi vào quán còn nhóm của Thiên ra về. Trước khi rời khỏi quán, Thiên cầm theo 2 tuýp sắt, chở Thiên ngồi sau xe Vespa vàng để đề phòng bị chặn đánh.

Truy sát “thượng đế”

Về phía anh Chiến, sau khi thấy anh Huế bị đánh đã chạy lên phòng 502 của quán thông báo sự việc. Nghe Chiến nói quản lý bị đánh, những nhân viên nam của quán karaoke đang dự sinh nhật tại phòng 502 cùng người thông báo chạy xuống tầng một. Họ hô hào nhau mang hung khí đuổi theo nhóm khách để trả thù.

Theo cáo trạng, Nguyễn Cao Nghĩa đã chạy xuống hầm của quán lấy thanh đao dài gần 1m chạy lên. Trong khi đó, Hoàng Thế Công đi lấy xe máy. Sau đó, Công điều khiển xe Wave chở Nghĩa và Nguyễn Cao Vinh chở nhau đi tìm nhóm khách đánh anh Huế để trả thù.

Khi đi đến đoạn đường Tô Hiệu, họ nhìn thấy Thanh và Thiên. Công hô to: “Chúng nó đây rồi”. Cùng lúc đó, Nghĩa cũng hô: “Mấy thằng kia dừng lại, bố chém chết mày”… Nghe vậy, Thanh tăng ga bỏ chạy vì sợ bị đánh. Thấy thế, Vinh phi xe đuổi theo. Khi đến trước cửa một căn nhà tại khu đô thị Văn Khê, Thanh dừng xe lại. Xe dừng, Thiên xuống xe, cầm 2 tuýp sắt đi về phía Công. Thấy Thiên có hung khí, Vinh quay sang nói với Nghĩa: “Để anh”. Dứt lời, anh ta giật thanh đao trên tay Nghĩa lao về phía Thiên. Trong lúc tiến tới, Vinh bị đối phương phi tuýp sắt về phía mình nhưng không trúng. Do đó, Vinh vung đao chém vào chân Thiên. Khi bị hại gục xuống, Vinh tiếp tục vung đao chém vào đầu của anh Thiên. Chỉ đến khi lưỡi đao bị tung rời khỏi chuôi, Vinh mới ném hung khí lại hiện trường, bỏ chạy cùng Nghĩa.

Quá trình bỏ chạy, họ va chạm với xe ô tô của nhóm thanh niên cùng đi hát với Thiên trước đó, ngã ra đường. Thấy đối phương ngã, Thanh cầm tuýp sắt đuổi theo đánh Vinh và Nghĩa. Bị Thanh đuổi đánh, Nghĩa liền nhặt tuýp sắt phi về phía Thanh. Tránh được, Thanh dùng tuýp sắt vụt trúng mặt Vinh. Nghĩa vội nhặt tuýp sắt gần đó vụt vào đùi Thanh để giải cứu đồng bọn. Sau đó, Nghĩa và Vinh lên xe máy do Công điều khiển về quán karaoke. Sau đó, họ tới cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Về phía anh Thiên, sau khi bị Vinh chém gây thương tích nặng đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không bị tử vong.

Với hành vi trên, Vinh bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 9 năm tù, Công 5 năm, Nghĩa 3 năm tù về tội Giết người. Trong vụ án này, bị cáo Nghĩa có mức án nhẹ nhất do khi phạm tội chưa đủ 16 tuổi. 

Đọc thêm