Tự ý nghỉ việc rồi lấy laptop Cty đi cầm

(PLO) - Ngày 31/10, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Trương Khắc Tài (30 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội “Trộm cắp tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Tài cho rằng mình vì hoàn cảnh khó khăn nên mới phạm tội.
Bị cáo Tài cho rằng mình vì hoàn cảnh khó khăn nên mới phạm tội.

Theo tài liệu điều tra, tháng 3/2018, Tài được nhận thử việc tại Cty MeKo. Nơi đây cấp cho bị cáo 1 laptop để phục vụ công việc. Đến ngày 14/4/2018, Tài tự ý nghỉ việc và đem laptop đó đi cầm được 5 triệu đồng. Sau khi xài hết tiền, Tài nảy sinh ý định đến Cty MeKo lấy trộm đồ. 

Khoảng 11 giờ 30 ngày 24/4/2018, Tài lái xe đến Phòng Kế hoạch của Cty, nhân lúc các nhân viên đi ăn trưa, Tài lẻn vào lấy 4 laptop bỏ vào ba lô chuẩn bị sẵn. Khi ra khỏi phòng, nhìn thấy ba lô của 1 nhân viên khác nên đã lục và lấy 1 triệu đồng. Sau đó, Tài đem laptop trộm được đi cầm. Lấy số tiền cầm được đi đầu tư chơi tiền ảo bitcoin và thua hết. 

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày thì bị lực lượng Công an mời về làm việc và đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Những tài sản bị trộm đã được hoàn trả lại cho các bị hại.

Theo đó, TAND quận Ô Môn đã xử phạt bị cáo Tài 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, 1 năm 6 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt là 3 năm 6 tháng tù. 

Cho rằng hình phạt như vậy là quá nặng đối với mình nên Tài đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tòa nhận định, bị cáo vốn tính tham lam, lười lao động. Sau khi chiếm đoạt tài sản của Cty vẫn tiếp tục quay lại trộm thêm nhiều tài sản khác. Như vậy cho thấy, bị cáo xin vào làm việc là để tìm cơ hội lấy trộm tài sản. Bị cáo phạm tội lần này là tái phạm, cùng lúc phạm 2 tội. Từ các lẽ trên, HĐXX quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

Năm 2013, Tài từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, bị TAND TP Cần Thơ xử phạt 6 tháng tù treo.Tự ý nghỉ việc rồi lấy laptop Cty đi cầm

Ngày 31/10, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Trương Khắc Tài (30 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội “Trộm cắp tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, tháng 3/2018, Tài được nhận thử việc tại Cty MeKo. Nơi đây cấp cho bị cáo 1 laptop để phục vụ công việc. Đến ngày 14/4/2018, Tài tự ý nghỉ việc và đem laptop đó đi cầm được 5 triệu đồng. Sau khi xài hết tiền, Tài nảy sinh ý định đến Cty MeKo lấy trộm đồ. 

Khoảng 11 giờ 30 ngày 24/4/2018, Tài lái xe đến Phòng Kế hoạch của Cty, nhân lúc các nhân viên đi ăn trưa, Tài lẻn vào lấy 4 laptop bỏ vào ba lô chuẩn bị sẵn. Khi ra khỏi phòng, nhìn thấy ba lô của 1 nhân viên khác nên đã lục và lấy 1 triệu đồng. Sau đó, Tài đem laptop trộm được đi cầm. Lấy số tiền cầm được đi đầu tư chơi tiền ảo bitcoin và thua hết. 

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày thì bị lực lượng Công an mời về làm việc và đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Những tài sản bị trộm đã được hoàn trả lại cho các bị hại.

Theo đó, TAND quận Ô Môn đã xử phạt bị cáo Tài 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, 1 năm 6 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt là 3 năm 6 tháng tù. 

Cho rằng hình phạt như vậy là quá nặng đối với mình nên Tài đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tòa nhận định, bị cáo vốn tính tham lam, lười lao động. Sau khi chiếm đoạt tài sản của Cty vẫn tiếp tục quay lại trộm thêm nhiều tài sản khác. Như vậy cho thấy, bị cáo xin vào làm việc là để tìm cơ hội lấy trộm tài sản. Bị cáo phạm tội lần này là tái phạm, cùng lúc phạm 2 tội. Từ các lẽ trên, HĐXX quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

Năm 2013, Tài từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, bị TAND TP Cần Thơ xử phạt 6 tháng tù treo./.

Đọc thêm