Tức chuyện đánh nhau hồi Tết, đang ngủ vung dao chém bạn nằm bên

(PLO) - Sau khi nhậu, Bền nghĩ rằng Thường từng tham gia đánh mình dịp Tết Nguyên đán nên bất ngờ rút dao chém nạn nhân nhiều nhát.. 
Phạm Đức Bền nhận 13 năm tù.
Phạm Đức Bền nhận 13 năm tù.

Ngày 3/10, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Phạm Đức Bền (SN 1985, trú tại xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) mức án 13 năm tù về tội Giết người, nạn nhân là Lữ Văn Thường (SN 2001, trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu).

Theo cáo trạng, tối ngày 6/5, sau khi uống rượu cùng nhóm bạn tại lán trại canh công trình, Thường không tham gia nhậu mà nằm đắp chăn nằm ngủ. Sau khi nhậu xong, nhóm bạn mỗi người đi một nơi, Bền nằm cạnh Thường thì nhớ dịp Tết Nguyên đán 2017 Bền bị nhóm người ở xã Châu Bình đánh cho rằng có Thường tham gia nên ấm ức nghĩ cách trả thù.

Phạm Đức Bền cầm thanh kiếm dài 50m bất ngờ chém nhiều nhát vào Lữ Văn Thường đang nằm ngủ trên sạp. Nghe tiếng kêu cứu, những người cùng lán nhảy dậy can ngăn, tuy nhiên Bền vẫn tiếp tục vung dao chém thêm nhiều nhát vào người Thường.

Gây án xong, Bền bỏ về nhà ngủ như chưa có chuyện gì, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu. Ngày 7/5, cảnh sát ra lệnh bắt giữ Phạm Văn Bền để phục vụ công tác điều tra. Theo bản kết luận giám định thương tật của Lữ Văn Thường là 44%.

Tại phiên tòa, bị cáo cho rằng mình không cố ý chém nạn nhân cho đến chết mà chỉ “dằn mặt”. Ngoài bản án 13 năm tù, Bền buộc phải bồi thường cho nạn nhân hơn 90 triệu đồng.

Đọc thêm