Tuyên án kẻ gí dùi cui điện vào người phụ nữ, cướp tài sản

(PLVN) - Nợ nhiều người vì thua lô, đề, Trường chuẩn bị dùi cui điện để cướp tài sản của nữ chủ đại lý gạo. Với hành vi này, anh ta phải trả giá bằng bản án 13 năm tù.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.
Ngày 31/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Xuân Trường (Sinh năm 1989, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) ra xét xử về tội “Cướp tài sản”. Nạn nhân trong vụ án là chủ đại lý gạo.
Sau bục khai báo, bị cáo Trường khai, trong năm 2018, anh ta bị thua lô, đề nhiều dẫn tới nợ nần chồng chất. Để có tiền trả nợ, anh ta nảy sinh ý định đi cướp tài sản.
Trường biết gần nhà có chị Cao Thị Thanh – chủ một đại lý gạo chiều nào cũng mang theo tiền từ cửa hàng về nhà ở xã Đức Giang (huyện Hoài Đức) nên chọn người phụ nữ này để ra tay.
Sau khi chuẩn bị một số vật dụng như mũ bảo hiểm, áo chống nắng, khẩu trang, kính đen, dùi cui điện, cuối chiều 6/9/2018, Trường đi xe máy ra cổng làng Lũng Kênh (xã Đức Giang) đợi chị Thanh đi qua. Thấy chị Thanh đi bộ từ cửa hàng gạo về nhà, Trường điều khiển xe máy đi vượt qua khoảng 5m rồi dừng lại. 
Đợi chị Thanh đi qua mình, Trường nhảy xuống xe, cầm dùi cui điện dí 2 lần vào bên trái lưng chị Thanh. Bị điện giật, nạn nhân ngã xuống vỉa hè. Lúc này, Trường lao tới định giật bọc tiền 310 triệu đồng trên người chị Thanh thì bị hại vùng đứng dậy hô cướp. 
Nghe tiếng hô, nhiều người dân gần đó chạy đến. Thấy đông người, Trường sợ bị bắt nên nhảy lên xe máy bỏ chạy. Chưa kịp tẩu thoát, anh ta bị người dân gần đó bắt giữ, đưa đến công an huyện.
Với hành vi trên, Trường bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Sau phiên tòa, Trường kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không được cấp phúc thẩm chấp nhận.

Đọc thêm