Vác dao truy sát chị vợ vì vợ bỏ đi

(PLVN) -Chạy tới gặp chị Lệ hỏi về thông tin của vợ không được, Tuấn vung dao chém chị này suýt chết.
Bị cáo Tuấn tại phiên tòa.
Bị cáo Tuấn tại phiên tòa.

Ngày 12/11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt  bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (48 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, TP.HCM) 18 năm tù về tội “Giết người”. Buộc bồi thường cho 2 bị hại tổng số tiền là 576 triệu đồng.

Theo truy tố, do cuộc sống “cơm không lành, canh không ngọt” nên vợ “hờ” của Tuấn là chị Lê Thị Kim Hoa (tên gọi khác là Lan) bỏ nhà ra đi.

Từ ngày chị Hoa bỏ đi, Tuấn tìm kiếm khắp nơi không được nên sinh ra chán nản, hay rượu chè để giải khuây. Khoảng 11h45 ngày 19/5/2019, sau chầu nhậu, Tuấn xách 2 con dao tới nhà chị ruột chị Hoa là chị Lê Thị Mỹ Lệ. Tới nơi, Tuấn lớn tiếng hỏi “Lan đâu, chị cho tôi gặp Lan”, chị Lệ trả lời “Không biết” thì Tuấn quay qua xin số điện thoại nhưng chị Lê không trả lời.

Cho rằng chị Lệ cố tình giấu diếm thông tin về vợ nên Tuấn cầm dao xông tới đâm liên tiếp vào ngực, bụng chị vợ.

Chứng kiến sự việc, chị Dương Thị Thúy Oanh hoảng loạn kêu cứu. Nghe tiếng la hét, ồn ào, anh Nguyễn Văn Sáu (chồng chị Lệ) từ phía sau nhà chạy ra ôm lấy vợ. Nhìn thấy anh Sáu, Tuấn tiếp tục lao tới đâm vào vai anh. Dù đau đớn anh Sáu vẫn cố vật lộn, giằng con dao với  Tuấn.

Một lúc sau, anh Phan Văn Lộc (hàng xóm nhà chị Lệ) nghe tiếng ồn ào mới chạy qua can ngăn, cùng anh Sáu khống chế Tuấn, giao cho công an.

Lúc này, chị Lệ và anh Sáu được đưa đi cấp cứu. Với những vết thương chí mạng, chị Lệ bị tràn dịch màng phổi, thủng ruột non, ruột già, thương tích lên tới 81 %.

Dù hành vi của Tuấn đặc biệt nguy hiểm nhưng anh ta chỉ bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích” và sau đó TAND huyện Cần giờ tuyên phạt 9 năm tù.

Sau phiên sơ thẩm, chị Lệ đã làm đơn kháng cáo, yêu cầu tăng án, xem xét lại tội danh đối với Tuấn.

Cuối tháng 11/2019, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm. Xét thấy, hành vi của bị cáo có dấu hiệu của một tội khác nặng hơn nên HĐXX đã tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm, đề nghị điều tra.

Sau đó, hồ sơ vụ án được chuyển lên CQCSĐT Công an TP.HCM điều tra lại. Ngày 20/4/2019, CQCSĐT Công an TP.HCM ra Quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định này thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn về tội “Giết người”.

Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, gây mất trật tự xã hội, xâm phạm tới tính mạng của người khác, nạn nhân không chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo nên đã tuyên mức án như trên.

Đọc thêm