Vợ bóp cổ chồng tử vong, lĩnh án 6 năm tù

(PLO) - TAND TP HCM vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hằng (46 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, ngày 21/3/2016, vợ chồng Vũ - Hằng đến nhà bạn làm chung ăn trưa và có uống rượu. Khi về nhà, anh Vũ tiếp tục mang rượu ra uống. Hằng cầm chai rượu quăng ra sân thì anh Vũ túm tóc định đánh nhưng được Tâm (con rể) can ngăn.

Sau đó, hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc giằng co, Hằng ngồi lên bụng và nhờ Tâm trói chân anh Vũ. Thấy chồng vẫn la hét, Hằng đã bóp cổ đến khi nạn nhân nằm im. Tối cùng ngày, anh Vũ đã tử vong. 

Ngày 28/3, Cơ quan điều tra Công an huyện Cần Giờ đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Hằng. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm hại đến tính mạng của người khác cần xử lý nghiêm để giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội. Tuy nhiên bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia cảnh khó khăn nên HĐXX tuyên bị cáo Hằng 6 năm tù.

Đọc thêm