Vũ 'nhôm' bị tuyên 9 năm tù

(PLO) - Cố ý làm lộ bí mật nhà nước, Vũ “nhôm” và đồng phạm bị TAND TP Hà Nội tuyên mức án từ 6 – 9 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.
Vũ "nhôm" và đồng phạm tại tòa
Vũ "nhôm" và đồng phạm tại tòa

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 và là cổ đông của nhiều công ty khác), Phan Hữu Tuấn (cựu Trung tướng, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo – Bộ Công an) và Nguyễn Hữu Bách (cựu cán bộ thuộc Bộ Công an) hôm nay, 30/7, bị đưa ra xét xử về tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

Phiên xét xử dự kiến diễn ra trong 2 ngày, đến 31/7. Đây là phiên tòa được xử kín bởi liên quan tới vấn đề bí mật nhà nước, tuyên án công khai.

Sau một ngày xét xử và nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết với bị cáo Vũ “nhôm” và đồng phạm. Quá trình tuyên án Vũ “nhôm” và đồng phạm dài khoảng gần 10 phút.

Theo đó, HĐXX tuyên bố các bị cáo phạm tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước, phạt bị cáo Vũ 9 năm tù, Tuấn 7 năm tù, Bách 6 năm tù.

Vũ "nhôm" và đồng phạm nghe tòa tuyên án
Vũ "nhôm" và đồng phạm nghe tòa tuyên án

Ngoài vụ án này, Phan Văn Anh Vũ còn bị khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong việc mua, bán các nhà, đất công sản tại địa bàn TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố khác; Bị khởi tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản để điều tra về khoản tiền 200 tỉ đồng Ngân hàng Đông Á bị thất thoát.

Trước đó, tháng 12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ về tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước. Tối 21/12/2017, cơ quan điều tra khám nhà riêng của ông Vũ ở Đà Nẵng thì ông Vũ đã bỏ trốn sang Singapore. Sau đó, Vũ bị trục xuất, bắt theo lệnh truy nã.

Đọc thêm