Vừa ra tù, lại “xộ khám”

(PLO) - TAND tỉnh Quảng Trị vừa đưa vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” do Nguyễn Ngọc Quỳnh (tức Quỳnh “trọc”; SN 1982; trú tại phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cầm đầu cùng đồng bọn ra xét xử. Đáng nói, Quỳnh chỉ mới ra tù được vài tháng sau nhiều năm chịu án về tội buôn ma túy, lại quay lại con đường cũ.

Quỳnh “trọc” vốn có nhân thân xấu và từng mang 2 tiền án, đó là vào năm 2007, Quỳnh bị TAND thị xã Đông Hà xử phạt 36 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Gần 3 năm sau, Quỳnh nhận tiếp bản án 10 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cuối năm 2016, mãn hạn tù, Quỳnh trở về nhà ở phường Đông Lương hành nghề rửa xe. Thời gian đầu, ai cũng nghĩ Quỳnh đã “hoàn lương” vì thấy gã chỉ chăm lo làm ăn. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn cuộc sống của Quỳnh “phất lên” bất thường, tiêu xài thoải mái khiến nhiều người chung quanh nghi ngờ.

Những diễn biến, hành vi của Quỳnh nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Trị). Đầu năm 2017, dấu hiệu Quỳnh “trọc” liên quan một đường dây mua bán ma túy tổng hợp ở phường Đông Lương ngày càng rõ rệt. Tuy nhiên, để chặt đứt cả đường dây, lực lượng chức năng cần phải chờ thời cơ chín muồi.

Và rồi cuối cùng khi đàn em “thân tín” của Quỳnh là Lê Công Tình (SN 1991; trú tại phường Đông Lễ, TP Đông Hà) bị Công an Quảng Trị và Bộ đội Biên phòng Quảng Trị bắt giữ trong Chuyên án 571Q vào đêm 10/6/2017, với tang vật thu tại chỗ gồm 5.400 viên ma túy tổng hợp hiệu WY, 1 khẩu súng, 7 viên đạn thì từ đây Quỳnh và 2 đối tượng trong đường dây này là Đặng Thị Thu Hằng (SN 1982; trú tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) và Lê Văn Trùng (SN 1997; trú tại phường Đông Lương, TP Đông Hà) mới lần lượt bị tóm gọn.

Kết quả đấu tranh cho thấy, ban đầu Quỳnh chỉ mua lại ma túy tổng hợp nhỏ lẻ từ một số đối tượng tại TP Đông Hà để bán kiếm lời. Nhưng một thời gian ngắn sau đó Quỳnh đã móc nối được với một người tên Phương (không rõ lai lịch, ở huyện biên giới Hướng Hóa, Quảng Trị) và đã thực hiện liên tiếp 4 chuyến hàng ma túy tổng hợp lớn. 

HĐXX đã tuyên phạt Quỳnh "trọc" 11 năm tù, Lê Công Tình 7 năm tù, Đặng Thị Thu Hằng 4 năm tù và Lê Văn Trùng 4 năm tù, tất cả cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đọc thêm