Vừa ra tù về tội giết người, lại đi buôn ma túy

(PLO) - TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết chuẩn bị đưa 6 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy ra xét xử, trong đó có một đối tượng vừa chấp hành xong hình phạt 6 năm tù về tội giết người là Phan Trọng Vinh (SN 1989, trú 28A Lương Thế Vinh, Nha Trang).
Bị cáo Phan Trọng Vinh tại phiên tòa năm 2011
Bị cáo Phan Trọng Vinh tại phiên tòa năm 2011

Theo hồ sơ, khoảng 20h45’ ngày 20/5/2015, tại khu vực tổ 3 Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp, Công an TP Nha Trang kiểm tra hành chính phát hiện thu giữ của Nguyễn Thị Trúc Linh 0,1731gam ma túy Methamphetamine.

Linh khai nhận đã cùng Trần Thanh Trúc mua trái phép số ma túy trên của Cường, Vinh, Chí tại nhà không số thuộc tổ 3 Vĩnh Điềm.

Tiến hành kiểm tra khám xét tại địa chỉ nhà không số của Cường công an đã phát hiện và thu giữ 0,2383 gam ma túy Methamphetamine, thu của Vinh số tiền 1 triệu đồng. Cường khai nhận đã cùng Vinh, Chí thống nhất hùn tiền đi mua ma túy của Thảo về để sử dụng và bán trái phép nhiều lần cho Trúc, mỗi lần từ 2 -3 bịch với giá từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng.

Khoảng 15h40’ ngày 21/5/2015, Công an TP Nha Trang phối hợp với Công an phường Vĩnh Hòa kiểm tra hành chính tại phòng 208 Nhà nghỉ SV số 15 Ngô Chi Lan của Thảo, đã phát hiện và thu giữ 0,3681 gam ma túy.

Thảo khai nhận số ma túy bị thu giữ là mua của Ngư. Để có ma túy sử dụng và bán cho Cường, Thảo đã nhiều lần mua ma túy của Ngư, mỗi lần từ 1 đến 4 bịch với giá 300.000đ/bịch rồi bán cho Cường với giá 400.000đ/bịch.

Khoảng 20h20’ ngày 21/5/2015, tại trước khu vực Nhà nghỉ SV, Công an TP Nha Trang thu giữ của Thái 0,2221 gam ma túy. Thái khai số ma túy bị thu giữ là của Ngư giao Thái đi bán cho Thảo, Thái đã nhiều lần được Ngư giao ma túy đi bán cho Thảo và nhận tiền mang về giao cho Ngư. Mỗi lần như vậy được Ngư cho tiền công từ 40.000 đến 100.000 đồng.

Ngư khai nhận đã nhiều lần trực tiếp và giao ma túy cho Thái bán cho Thảo tại trước khu vực Nhà nghỉ SV. Ngoài ra, Ngư còn bán ma túy nhiều lần cho Dương Chí Bình, Tô Đức Hùng mỗi lần 1 bịch với giá 300.000 đồng.

Trở lại đối tượng Vinh, năm 2009 Vinh là phạm nhân đang thi hành án 12 tháng tù tại Trại giam A2 – V26 Bộ Công an về tội trộm cắp và hủy hoại tài sản. Vinh được phân công lao động chăn nuôi bò tại Đội 16 Phân trại 01 của Trại giam A2. Sáng ngày 4/8/2009 như thường lệ, Vinh dắt bò đi chăn tại bãi rác thuộc đồi Hải quân Trại A2.

Tại đây, Vinh thấy chị Lê Thị Hồng Nhung (trú Diên Xuân, Diên Lâm, Diên Khánh) đang bới rác tìm phế liệu. Vinh nảy sinh ý định giao cấu với chị Nhung nên đi đến nói chuyện làm quen, sau đó dẫn chị Nhung đi cách bãi rác khoảng 76 mét rồi tiến hành giao cấu với chị Nhung.

Sau khi thực hiện xong, Vinh bắt chị Nhung đi theo mình đến một gốc cây to. Tại đây, Vinh hỏi chị Nhung: “Mày có méc ai không?”, Nhung trả lời: “Tao về tao méc anh tao!”. Nghe vậy, Vinh dùng tay đánh hai cái vào mặt chị Nhung, chị Nhung nói: “Mày đánh tao, tao méc công an, méc cán bộ trại cho mày biết!”.

Nghe chị Nhung nói vậy, Vinh rất sợ và nảy sinh ý định giết chị Nhung, Vinh bắt chị Nhung đi theo mình, khi chị Nhung ngồi xuống chuẩn bị tiểu thì Vinh bất ngờ cầm khúc cây bằng hai tay đánh liên tiếp 3 nhát vào vùng trán làm chị Nhung loạng choạng ngã ngửa, Vinh vứt cây nhào tới dùng hai tay bóp cổ chị Nhung, sau đó đánh  nạn nhân chết hẳn rồi tìm cách giấu thi thể nhằm tránh bị phát hiện.

Trả giá cho hành vi trên, tháng 12/2011 TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Vinh 15 năm tù về tội giết người trong lúc Vinh đang thi hành án tại trại này. Về hành vi hiếp dâm, sau đó VKSND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định đình chỉ nên Tòa không xử.

Mặc dù vậy, ngày 23/4/2012, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng đưa vụ án ra xét xử và giảm án cho Vinh xuống chỉ còn 6 năm tù về tội này.

Đọc thêm