Xét xử 9 cán bộ Đắk Nông cấp đất trái phép cho người nhà và người thân lãnh đạo

(PLVN) -Ngày 30/7, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 9 bị cáo, nguyên là cán bộ xã, huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông). Các bị cáo bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Các cán bộ tại phiên xử
Các cán bộ tại phiên xử

Cụ thể, các đối tượng bị truy tố gồm: Phạm Ngọc Kha (Chủ nhiệm UBKT huyện Tuy Đức, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện); Lang Văn Khang (Trưởng Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện, nguyên Chủ tịch UBND xã Đắk Búk So); Đỗ Thành An (cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất); Nguyễn Thành Trí (Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất); Nguyễn Hữu Sơn (Cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện); Nguyễn Thành Tuân (Chủ tịch UBND xã Đắk R’Tih); Nguyễn Xuân Tiến và Phạm Hoàng Quảng (Cán bộ địa chính UBND xã Đắk Búk So); Trần Trọng Đại (Cán bộ địa chính UBND xã Đắk R’Tih). Còn ông Lê Văn Quang (nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Đức), hiện đang tạm đình chỉ để chữa bệnh nên chưa truy tố, xét xử.

Cáo trạng cho thấy, ngày 9/12/2011, ông Đinh Văn Anh (ngụ huyện Tuy Đức) làm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) 6 thửa đất tại thôn 4 (xã Đắk R’Tih, huyện Tuy Đức). Dù biết ông Anh không thuộc đối tượng được nhà nước công nhận QSDĐ nhưng các đối tượng Đại, Tuân, An, Trí, Sơn, Kha và Quang vẫn lập hồ sơ, tham mưu các thủ tục, ban hành quyết định trái quy định để giao 15,7 ha cho ông Anh.

Sau khi được cấp GCNQSDĐ cho số diện tích trên, Anh đã sang nhượng lại cho bà Trương Thị Thoại (vợ ông Trần Đình Mạnh, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức) để bà này thực hiện các thủ tục đề nghị UBND huyện Tuy Đức cấp GCNQSDĐ cho mình.

Ngoài ra, năm 2014, 2015, An, Trí cùng với Khang, Tiến và Quảng đã tham mưu cấp đất quốc phòng thuộc sân bay Bù Bong (đất này được Bộ Quốc phòng giao lại cho UBND tỉnh Đắk Nông vào năm 2015) cho bản thân và người thân. Trong đó, An, Trí mỗi người được cấp 1 lô, Tiến 2 lô; người thân của Khang được cấp 3 lô (mẹ vợ 2 lô; em rể 1 lô); em rể của Quảng được cấp 2 lô. Tổng diện tích của các lô là 5.800m2.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Lang Văn Khang 5 năm tù, Phạm Hoàng Quảng 1,5 năm tù; Đỗ Thành An 2 năm 3 tháng tù; Nguyễn Thành Trí 2 năm 6 tháng tù; Trần Trọng Đại 1,5 năm tù; Phạm Ngọc Kha, Nguyễn Thành Tuân Nguyễn Hữu Sơn và Nguyễn Xuân Tiến cùng 1 năm 3 tháng tù./.

Đọc thêm