Xét xử băng nhóm trộm cắp chuyên “ghé thăm” tiệm vàng

(PLO) - Hôm qua, (7/7), TAND TP Cần Thơ đã mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ “siêu trộm” liên tỉnh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Băng nhóm  này chuyên “ghé thăm” các tiệm vàng ở các tỉnh ĐBSCL, làm “dậy sóng” dư luận các tỉnh trong một thời gian dài.
Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

VKSND TP Cần Thơ đã truy tố 7 bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản” gồm: Lý Văn Đợi (SN 1964, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang); Nguyễn Văn Điệp (SN 1972, ngụ xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu); Lê Văn Mười (SN 1977, ngụ thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long); Phùng Thanh Tâm (SN 1974, ngụ phường 4, quận 8, TP Hồ Chí Minh), Lê Văn Dũng (SN 1966, ngụ xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Minh Thắng (SN 1963, sinh sống tại huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Dân (SN 1974, ngụ xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long). 

Theo cáo trạng, bị cáo Lý Văn Đợi, Nguyễn Minh Thắng, Nguyễn Văn Điệp và Phùng Thanh Tâm quen nhau từ trước. Do đều là những đối tượng có tiền án, tiền sự, không nghề nghiệp ổn định nhưng muốn có tiền tiêu xài nên các bị cáo nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản của người khác. Cả bọn rủ thêm Lê Văn Mười, Lê Văn  Dũng, Nguyễn Văn Dân đi dọc tuyến sông các tỉnh Tây Nam bộ để lấy trộm tài sản. Để có phương tiện di chuyển trên sông, các bị cáo đã mua nhiều chiếc ghe có trọng tải lớn và nhiều máy dầu, máy Honda cùng với các công cụ như kìm cộng lực, tua vít, xà beng… để phục vụ việc lấy trộm tài sản.

Thủ đoạn của băng nhóm “siêu trộm” là: ban ngày quan sát chọn cơ sở mua bán ven sông, đêm đến lén lút lấy tài sản. Để tránh bị phát hiện, của người dân và lực lượng tuần tra ban đêm, các đối tượng này đã sử dụng vỏ lãi (một loại xuồng, ghe nhỏ) để di chuyển trên sông, chọn thời gian phù hợp vô hiệu hóa camera, bịt mắt, đeo găng tay để tiện hành động. Có nhiều vụ các đối tượng còn ung dung thảnh thơi dọn cơm ăn uống no nê xong rồi mới vào lấy trộm như vào chốn không người.

Với thủ đoạn trên, từ đầu năm 2015 đến tháng 7/2016, các bị cáo đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản ở TP Cần Thơ, Tiền Giang và Sóc Trăng. Ngoài ra, các bị cáo khai nhận còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các tỉnh, thành khác như Hậu Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp và Kiên Giang. Cụ thể, bị cáo Lý Văn Đợi cùng đồng phạm tham gia trộm 5 vụ, chiếm đoạt của 5 người bị hại với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Nguyễn Minh Thắng cùng đồng phạm trộm 2 vụ chiếm đoạt trên 925 triệu đồng. Nguyễn Văn Điệp tham gia trộm 4 vụ chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng, Lê Văn Mười tham gia 4 vụ chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng; Phùng Thanh Tâm tham gia trộm 2 vụ, chiếm đoạt trên 790 triệu đồng; Nguyễn Văn Dân tham gia trộm 2 vụ chiếm đoạt trên 149 triệu đồng; Lê Văn Dũng tham gia trộm 3 vụ chiếm trên 933 triệu đồng. Hành vi trên đã trực tiếp xâm hại đến quyền sở hữu tài sản của người khác, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an toàn trật tự xã hội địa phương.

Ở Cần Thơ, các đối tượng đã thực hiện 4 phi vụ ở các quận huyện như Phong Điền, Thới Lai, Vĩnh Thạnh. Trong đó vụ cướp tiệm vàng ở Phong Điền được xác định là có quy mô lớn nhất. Vào ngày 5/1/2015, Lý Văn Đợi, rủ Lê Văn Mười và Nguyễn Văn Điệp đi trộm cắp tài sản. Đến khoảng 13 giờ ngày 6/1/2015, Mười điều khiển chiếc ghe đến gầm cầu Trà Ôn, Vĩnh Long để đón Đợi và Điệp. Sau đó, Mười chạy ghe về hướng chợ Phong Điền, Đợi lên chợ quan sát chọn tiệm vàng H. thuộc thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ để lấy trộm tài sản. 

Khi đến tiệm vàng, Đợi đứng ở ngoài canh đường, Điệp đi đến cửa tiệm vàng và phát hiện có gắn camera nên Điệp đẩy camera qua hướng khác rồi cắt đứt ổ khóa. Sau đó vào tiệm vàng mở khóa các tủ trưng bày lấy vàng rồi cùng Đợi đi về chiếc ghe Mười đang đợi. Đợi và Điệp đem vàng vừa trộm lên TP HCM bán được 750 triệu đồng, trừ chi phí, Đợi chia đều cho mỗi người 250 triệu đồng. Tuy nhiên, Điệp chỉ thừa nhận được chia 170 triệu đồng, Mười chỉ thừa nhận được chia 130 triệu đồng. Theo kết luận định giá tài sản, số vàng các đối tượng trộm có giá trị trên 1,36 tỷ đồng. 

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Lý Văn Đợi khai nhận là người cầm đầu và cũng là người xác định địa điểm gây án, tẩu tán tài sản và phân chia “chiến lợi phẩm” kiếm được cho các bị cáo. Bên cạnh đó, các bị cáo khác cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đây là băng nhóm “siêu trộm” chuyên nghiệp, có tổ chức và đã làm “dậy sóng” dư luận các tỉnh thành khu vực ĐBSCL. Khi băng nhóm này sa lưới và hầu tòa đã góp phần làm giảm sự lo lắng của người dân, đồng thời đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở các địa phương khu vực ĐBSCL. Dự kiến phiên xét xử sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 10/7/2017.

Đọc thêm