1 người đàn ông chở rắn hổ mang chúa nặng 20kg đi bán

(PLVN) - Người đàn ông ở Biên Hòa (Đồng Nai) mua con rắn hổ mang chúa hơn 20kg rồi qua Bến xe Miền Đông chở đi bán thì bị công an bắt.
Ông T. bị công an bắt quả tang khi đang vận chuyển con rắn hổ mang chúa. Ảnh: Nguyễn Huy.
Ông T. bị công an bắt quả tang khi đang vận chuyển con rắn hổ mang chúa. Ảnh: Nguyễn Huy.

Ngày 22/9, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đang tạm giữ ông D.V.T. (44 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

Trước đó rạng sáng 17/9, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Hóc Môn tuần tra trên đường Lê Văn Khương thì phát hiện ông T. đi xe máy chở theo một thùng xốp có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe.

Qua kiểm tra, công an phát hiện bên trong thùng xốp có túi lưới đựng con rắn hổ mang chúa lớn. Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa ông T. cùng tang vật về trụ sở để làm rõ.

Công an huyện Hóc Môn phối hợp với Viện hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam xác định con rắn trên là rắn hổ chúa (còn gọi là rắn hổ mang chúa), có trọng lượng hơn 20kg, là rắn đực, dài hơn 4m.

Tại cơ quan điều tra, Ông T. khai ngày 14/9, có người gọi điện thoại hỏi mua một con rắn hổ mang chúa khoảng 20 kg với giá 1,4 triệu đồng/ kg. Ông T. gọi điện thoại cho người tên N. ở Campuchia, đặt mua con rắn 20 kg với giá 1 triệu đồng/ kg.

Ngày 15/9, ông T. đến Bến xe Miền Đông nhận con rắn và đem về TP Biên Hòa (Đồng Nai) cất giấu.

Ngày 17/9, ông T. đem con rắn hổ mang chúa đi giao cho khách trên đường Lê Văn Khương, ấp 5 (xã Đông Thạnh), thì bị công an bắt giữ.

Con rắn trên đang được nhân viên cứu hộ chăm sóc tại Thảo Cầm Viên, quận 1. Công an huyện Hóc Môn đang tạm giữ ông T.

Đọc thêm