15 năm tù vì yêu trẻ nít

(PLO) -   Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM vừa tuyên y án 15 năm tù đối với bị cáo Lê Thái Trung (SN 1989, ngụ Đồng Tháo) về tội Hiếp dâm trẻ em.
15 năm tù vì yêu trẻ nít
Theo án sơ thẩm, khoảng 16h, ngày 30/6/2013, và P.T.T.V (SN 2000) và cô bạn gái tên T. (đã thành niên) đến TP.Sa Đéc gặp Lê Thái Trung và Võ Ngọc Hiền chơi bời, hát karaoke đến khuya. 
Sau đó, hai cặp đôi Trung- V. và Hiền- T. thuê 2 phòng nhà trọ nghỉ qua đêm. Đêm đó Trung  đã thực hiện hành vi giao cấu với V. nhiều lần. Hôm sau thì V. tự đón xe buýt về nhà.
Sự việc lặp lại vào ngày 20/7/2013, Trung tiếp tục giao cấu với V. sau đó còn đưa người yêu nhí về nhà chung sống như vợ chồng trong thời gian hơn một tháng thì bị gia đình cô bé phát hiện, đưa về nhà. Mặc dù việc Trung quan hệ với V. là do cô bé này thuận tình nhưng do V. chưa đủ 13 tuổi nên Trung phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Đọc thêm