20 năm tù cho hung thủ hẹn bạn gái trong nhà nghỉ sau khi giết người

(PLO) - Sau khi cầm dao đâm thấu tim kẻ đã “nhìn đểu” mình, rồi bỏ trốn, Đức gọi điện hẹn gặp bạn gái ở nhà nghỉ kể lại sự việc và bị cơ quan điều tra nhanh chóng bắt giữ.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Theo cáo trạng, khoảng 20h30 ngày 5/10/2013, anh Đỗ Văn Đảng (SN: 1994, trú tại Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội) đi xe máy sang xã Đại Xuyên chơi. Khi đi qua cầu Hòa Khê thuộc xã Bạch Hạ thì gặp Nguyễn Trí Đức (SN: 1995) đèo Đào Văn Long (SN: 1994) cùng trú tại bạch Hạ, Phú Xuyên, Hà Nội đi ngược chiều. Nghĩ rằng anh Đảng “nhìn đểu” nên Long bảo Đức quay xe lại đuổi theo và ép xe anh Đảng dừng lại.
Sau đó, Long nhảy xuống xe đấm túi bụi vào mặt anh Đảng. Thấy đối tượng hung hãn, anh Đảng vứt xe bỏ chạy. Chưa thỏa mãn, Đức và Long lên xe đuổi theo.
Đuổi gần đến nơi, Long nhảy xuống và cầm gạch ném vào lưng anh Đảng, anh này cố chịu đau, tiếp tục chạy đồng thời gọi điện cho Chu Văn Hải (SN: 1995, trú tại Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội) cầu cứu.
Nhận được “tín hiệu” của bạn, Hải gọi Đỗ Tuấn Anh (SN: 1996, trú tại Bạch Hạ, Phú Xuyên, Hà Nội) và Bùi Văn Tuấn (SN: 1993, trú tại Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội), và một số người khác đến ứng cứu.
Sau đó cả nhóm kéo nhau đến nhà Đức để nói chuyện vì trước đó đã có nhiều cuộc điện thoại hỏi về việc có phải Đức đánh anh Đảng hay không nhưng Đức không thừa nhận. Khi thấy cả nhóm này đằng đằng sát khí lại đông người nên cả Đức và Long bỏ chạy.
Nhận thấy kẻ vừa đánh mình lúc trước, anh Đảng lao tới đạp vào lưng Đức. Lập tức, Đức rút dao đâm vào ngực anh Đảng sau đó tiếp tục bỏ chạy. Thấy bạn bị thương Tuấn lên xe đuổi theo Đức và đâm thẳng vào chân Đức, tay vẫn lăm lăm con dao trong tay Đức tiếp tục cầm dao chém vào đùi của Tuấn rồi nhảy xuống ao bơi về nhà. Sau đó, Đức và Long chạy thẳng đến nhà Nguyễn Duy Quang (SN: 1991, trú tại Bạch hạ, Phú Xuyên, Hà Nội) mượn xe rồi bỏ trốn.
Về phần anh Đảng, mặc dù được cả nhóm đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên.
Sau khi gây ra vụ án, Đức gặp bạn gái ở nhà nghỉ gần bến xe Long Biên kể lại sự việc. Khi hai người đang ngủ thì bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, bạn gái của Đức đã khai nhận hành vi liên quan nhưng đã khuyên nhủ Đức ra đầu thú nên không bị đề nghị xử lý.
Tại phiên tòa hôm nay, Nguyễn Trí Đức bị truy tố về tội Giết người, theo quy định tại Điểm n, Khoản 1 Điều 93 BLHS. Hai bị cáo Đào Văn Long và Bùi Văn Tuấn bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng, theo quy định tại Khoản 1 Điều 245 BLHS. Còn Đỗ Tuấn Anh bị truy tố về tội Không tố giác tội phạm, theo quy định tại Khoản 1 Điều 314 BLHS.
Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đức 20 năm  tù, bị cáo Long 20 tháng tù, bị cáo Bùi Văn Tuấn 6 tháng tù giam. Riêng bị cáo Đỗ Tuấn Anh lĩnh 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo./.

Đọc thêm